Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao:

Hoan nghênh Nga xem xét đơn giản hóa thị thực cho công dân Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh phía Nga xem xét đơn giản hóa thị thực cho công dân Việt Nam, ủng hộ các biện pháp tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương, đi lại.
Chú thích ảnh
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời các câu hỏi của các cơ quan báo chí. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chiều 9/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, nêu quan điểm của Việt Nam về việc Nga dự thảo thỏa thuận liên chính phủ đơn giản hóa thủ tục visa cho một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, thời gian qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tích cực gặp gỡ, trao đổi với phía Nga về vấn đề đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho công dân Việt Nam.

"Việt Nam hoan nghênh phía Nga xem xét đơn giản hóa thị thực cho công dân Việt Nam, ủng hộ các biện pháp tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương, đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước", Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 5/3, Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Evgeny Ivanov tuyên bố Nga đang nỗ lực nới lỏng thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho 6 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.