Hoa tươi tăng giá mạnh dịp Tết ông Công, ông Táo

Cận Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), thị trường hàng hóa đã có nhiều biến động, các mặt hàng đồ cúng ông Công, ông Táo được đánh giá là đẹp, đa dạng hơn với mức giá không có nhiều thay đổi nhưng hoa tươi lại tăng giá mạnh.
Hoa tươi tăng giá mạnh dịp Tết ông Công, ông Táo ảnh 1

Đồ vàng mã đắt khách nhưng không tăng giá nhiều.

Đồ vàng mã sôi động

Theo khảo sát tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như phố Hàng Mã, chợ Nghĩa Tân, chợ Cầu Giấy, Yên Phụ....và một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội cho thấy, các mặt hàng phục vụ Tết ông Công, ông Táo được bày bán la liệt, chủ yếu là đồ vàng mã truyền thống quen thuộc như: quần áo, mũ, hài, nến, cá chép giấy, hương, tiền, vàng.

Giá các loại đồ cúng vàng mã năm nay không thay đổi nhiều so với năm trước, một bộ đầy đủ gồm quần áo, tiền vàng, cá chép, giấy... giá thấp nhất từ 35.000 đồng cho 500.000 đồng; quần áo từ 10.000 - 20.000 đồng/bộ, ngựa từ 25.000 đồng - 120.000 đồng/con tùy loại to, nhỏ...

Chị Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cho biết, từ một tuần nay, người dân đã bắt đầu đi mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo. Nhưng đến hôm nay (tức 22 tháng Chạp) thì lượng người đi mua hàng tăng hơn hẳn. Năm nay, các mặt hàng đắt tiền như biệt thự, ô tô, iphone... đã hạ nhiệt, ít người lựa chọn, chủ yếu bán chạy vẫn là các mặt hàng vàng mã, quần áo bình thường.

Hoa tươi tăng giá mạnh dịp Tết ông Công, ông Táo ảnh 2

Cá chép năm nay hiếm hàng.

Cùng với đồ hàng Mã, xôi cúng, cá chép, bánh kẹo cũng được bày bán đa dạng. Xôi để cúng phổ biến là xôi gấc với giá từ 15.000 – 50.000 đồng/đĩa, tùy kích cỡ. Cá chép vàng nhỏ giá bán lẻ 40.000 đồng/bộ gồm 3 con, cá chép đỏ giá cao hơn, có nơi lên đến 50.000 đồng/con loại to. Chị Loan, tiểu thương tại chợ Yên Sở, Hoàng Mai cho biết, năm nay do nguồn cung ít nên giá cá chép đỏ tăng cao, giá từ 120.000 – 160.000 đồng/kg, gấp đôi năm ngoái.

Hoa tươi tăng giá

Cùng với vàng mã, hoa tươi là mộ trong những mặt hàng đắt khách. Theo khảo sát của tại một số chợ hoa và các tiệm kinh doanh hoa tươi trên địa bàn Hà Nội, giá các loại hoa tươi có xu hướng tăng phổ biến từ 30 – 50%, thậm chí có loại tăng giá gấp đôi, gấp ba so với những ngày trước đó.

Hoa tươi tăng giá mạnh dịp Tết ông Công, ông Táo ảnh 3

Hoa tươi tăng giá mạnh.

Tại chợ Nghĩa Tân, giá cành đào nhỏ mấy ngày trước chỉ tầm 15.000 – 20.000 đồng nhưng đến nay đã tăng lên 50.000 – 60.000 đồng/cành, hoa hồng giá một vài ngày trước tầm 20.000 – 25.000 đồng/bó 10 bông thì nay tăng lên 30.000 – 35.000 đồng/bó, hoa ly có giá 50.000 – 60.000 đồng/cành, hoa cúc đại đóa giá 4.000 – 5.000 đồng/bông...

Theo các tiểu thương dự đoán, giá hoa những ngày tới sẽ tăng hơn nữa vì nguồn cung hiện rất hiếm do thời tiết thất thường. Giá hoa tăng nhiều nhất là các loại hồng, hoa ly, hoa lan, hoa lay ơn.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của phóng viên thì thị trường hoa quả năm nay không được nhộn nhịp như mọi năm. So với ngày thường, giá nhiều loại hoa quả tăng thêm 10.000 đồng-15.000 đồng/kg. Riêng chỉ có cam canh đang là mặt hàng được người dân ưa chuộng do có giá rẻ hơn năm ngoái. Phật thủ giá từ 50.000 – 80.000 đồng/quả, cam canh giá 40.000 đồng – 50.000 đồng/kg.

Chị Phạm Thanh Vân, một người mua hàng nhà ở An Dương cho biết: “Năm nay nhà tôi mua cam canh để lễ các cụ. Cam canh năm nay được mùa, quả ngọt, mát mà giá cả hợp lý, không đắt đỏ. Tầm này ra chợ hỏi mua gần như là cạn hàng".

Thu Trang – Ngọc Yến

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.