Hòa thượng Thích Minh Thiện tiếp tục làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An

Ngày 17/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2022 - 2027) với chủ đề "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển".
Chú thích ảnh
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình (phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự có chư tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng trên 300 đại biểu là các chư tôn, tăng ni, Phật tử trong tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An thực hiện tốt chương trình Phật sự, động viên Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt, phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật, 5 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An luôn tích cực hoạt động trong lĩnh vực từ thiện xã hội, cứu trợ nhân đạo với tổng nguồn hỗ trợ trên 380 tỷ đồng; vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ vaccine, quỹ phòng, chống COVID-19 của tỉnh, tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa ghi nhận và biểu dương tăng ni, Phật tử trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn giáo, phát huy tinh thần “hộ quốc an dân”, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động Phật sự; sống tốt đời, đẹp đạo. Đồng thời hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh; công tác từ thiện xã hội ở địa phương trên tinh thần “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật”…

Đại hội đã thống nhất cao với nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác Phật sự nhiệm kỳ mới như: chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ, đoàn kết tôn giáo; tham gia tích cực trong khối đại đoàn kết dân tộc để cùng góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời khuyến khích tăng ni, Phật tử tích cực tham gia các đoàn thể xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động Phật sự; tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho các thành viên của các ban chuyên ngành và khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh giáo hội cho tăng ni; tham gia công tác từ thiện nhân đạo; làm tốt công tác đối ngoại của Phật giáo…

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Minh Thiện tái suy cử Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An khoá X, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: TTXVN phát

Đại hội thống nhất suy cử 68 vị tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hòa thượng Thích Minh Thiện tiếp tục làm Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.