Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khuyên hạn chế đốt vàng mã dịp Lễ Vu lan

Với quan niệm “trần sao âm vậy” nên trong ngày rằm tháng bảy, nhiều gia đình chi bạc triệu sắm sửa những đồ lễ đắt tiền như siêu xe hạng sang, biệt phủ dát vàng cho người đã khuất. Những người hiểu biết cho rằng đây là một trong những biểu hiện quá đà của của nhiều người có suy nghĩ lệch lạc về sự thể hiện lòng thành tâm.
Chú thích ảnh
Tình trạng đốt vàng mã vẫn còn diễn ra tại nhiều nơi. Ảnh: Lê Phú

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bằng (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Từ quan niệm hiếu đạo của người Việt với tinh thần hiếu kính của các đệ tử Phật giáo mà trở thành một truyền thống trong dịp Lễ tháng 7. Trong Phật giáo, đây là dịp để tưởng nhớ đến công lao sinh thành hay còn gọi là mùa báo hiếu, ngày mà các vong linh sẽ được Đức Phật tế độ và trở về nhân gian nhận sự hiếu kính của người trần thế. Nhưng ảnh hưởng của nhân gian sau này đã bị pha tạp tín ngưỡng, phong tục từ Trung Quốc trong phần cúng lễ nên nhiều người có cúng vàng mã. Điều này trong Phật giáo không có".

"Ngày xưa, để thể hiện sự tưởng nhớ, nhiều người chỉ đốt cho người quá cố một bộ quần áo có thể là đôi dép hay con chó, con gà để làm gia súc. Bây giờ “phú quý sinh lễ nghĩa”, nhiều người quan niệm cuộc sống của thế gian với cuộc sống của người quá cố gần giống nhau. Nhìn về mặt tư tưởng đạo đức thì điều đó là tốt, nhưng nhìn từ khía cạnh thực tế, điều này quá lãng phí và không nên. Thứ nhất nó lãng phí về tiền bạc; trong quan niệm của Phật giáo là không có ích, không nhận được; gây ảnh hưởng môi trường; không thể đảm bảo được công tác phòng cháy chữa cháy. Do đó, chúng ta hãy giữ những tập tục tao nhã như đốt bộ quần áo để báo đáp công lao của người quá cố đồng thời cũng tránh được tình trạng xa hoa lãng phí”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khuyên nên đem số tiền mua vàng mã để quyên góp cứu người nghèo, khó, bệnh tật... 

Lễ Vu lan là một dịp lễ lớn của Phật giáo Việt Nam. Lễ Vu lan hay còn gọi khác là “Vu lan bồn” diễn ra vào ngày rằm tháng 7 (tức 15/7 âm lịch). Đây là dịp để mỗi người con thể hiện lòng hiếu nghĩa với cha mẹ không chỉ với những người quá cố mà còn cả với những người đang sống.

Tuy nhiên, vào dịp lễ Vu Lan, với quan niệm của nhiều người "trần sao âm vậy nên mua sắm nhiều vàng mã, thậm chí là hàng mã là mô hình máy bay, xe hơi, iphone, biệt thự cao tầng… để hóa hóa vàng gây tnhiều tốn kém.

Đỗ Hồng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.