Hòa nhạc thính phòng cổ điển Chamber tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 9/10, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu đến khán giả một đêm nhạc thính phòng cổ điển Chamber tại Nhà hát Thành phố.
Chú thích ảnh
Các nghệ sỹ chuyên nghiệp sẽ đem đến cho khán giả một đêm nhạc cổ điển tuyệt vời.

Theo đó, phần một sẽ được mở màn bằng bản Serenade dành cho hai violin và viola được biểu diễn bởi nghệ sĩ Tăng Thành Nam, Lê Minh Hiền và Phạm Vũ Thiên Bảo. Kodaly đã viết bản nhạc này vào năm 1920, lúc đó ông 38 tuổi. Sau đó, cũng trong phần một của chương trình, các bản Nocturne của Chopin, hai tiểu phẩm Fantasy của Schumann và Tổ khúc của Moszkowski sẽ lần lượt được biểu diễn.

Trong phần 1 cũng có các tác phẩm của các nhà soạn nhạc ít được công chúng biết đến như Moritz Moszkowski (1854 – 1925) và Henrich Baermann (1784 – 1847). Cùng với các tác phẩm khác như hai bản Fantasy dành cho cello và piano của Schumann, Overture trên giai điệu Hebrew dành cho clarinet, tứ tấu đàn dây và piano của Prokofiev.

Trong phần hai của chương trình sẽ giới thiệu 3 kiệt tác dành cho dàn dây và bản Serenade dành cho dàn dây cung Mi thứ của Elgar. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh sẽ chỉ huy trong phần hai của chương trình. Các nghệ sĩ độc tấu sẽ biểu diễn trong chương trình bao gồm: nghệ sĩ clarinet đến từ Nhật Bản Shuhei Isobe, nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo, NSƯT Nguyễn Tấn Anh (cello), nghệ sĩ violin Lê Minh Hiền, nghệ sĩ piano Ju Sun Young và concertmaster của dàn nhạc HBSO, nghệ sĩ Tăng Thành Nam. Khi 6 nghệ sĩ sẽ cùng đứng chung trên khấu ở tác phẩm mở màn của phần hai với tác phẩm Overture trên giai điệu Hebrew sẽ kiến cho khán giả đắm chìm vào một đêm nhạc tuyệt vời.

Chú thích ảnh
6 nghệ sỹ trong và ngoài nước sẽ cùng đứng trên một sân khấu.

Đây cũng là lần đầu tiên dàn dây HBSO trình diễn tác phẩm Trauermusik dành cho viola và dàn dây của Hindemith. “Trauermusik” có nghĩa là “nhạc tang lễ” và Hindemith đã viết vào năm 1936 để tưởng niệm sự ra đi của vua George Đệ V. Nghệ sĩ viola Pham Vũ Thiên Bảo sẽ trình diễn tác phẩm này.

Nhạc thính phòng cổ điển Chamber là thể loại âm nhạc hàn lâm, được chơi trong những khán phòng nhỏ hơn là những nhà hát hoành tráng với khán phòng lớn. Từ “Chamber” là một từ cổ nghĩa là “căn phòng”. Tuy nhiên, thể loại âm nhạc này vẫn có thể được biểu diễn trong một khán phòng lớn và đó cũng là chương trình biểu diễn mới của HBSO nhằm thu hút nhiều khán giả đến với nhà hát.

Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.