Hòa nhạc kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh Phần Lan

Tối ngày 19/12, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đêm nhạc Jean Sibelius nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh Phần Lan.

Đại diện Nhà hát nhạc giao hưởng và vũ kịch TP Hồ Chí Minh cho biết, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày lập quốc Phần Lan, nhà hát sẽ tổ chức đêm nhạc Jean Sibelius. Tại Phần Lan, Jean Sibelius được xem là quốc bảo nhạc hàn lâm nói riêng và âm nhạc Phần Lan nói chung. Trên thế giới, Phần Lan cũng được xem là đất nước có một lịch sử âm nhạc dân gian, cổ điển, đương đại  lẫn hiện đại rất phong phú, từ trường ca Kalevala, tiếng đàn kantele, đến heavy metal luôn làm rạng danh bán đảo Scandinavi và khắp thế giới.

Theo đó, nội dung phần đầu của đêm nhạc này các nghệ sỹ sẽ thể hiện bản concerto cho violin cung Rê thứ, op.47 đầy thách thức diễn tấu, đặc biệt là phần 3 Allegro ma non tanto. Nhà âm nhạc học Donald Tovey (người Scotland) ví phần 3 này như khúc polonaise (vũ khúc cổ) cho gấu bắc cực, một phần vì độ khó đòi hỏi trong quá trình tấu xuyên qua nhiều cung bậc biểu cảm khác nhau. Còn có người hình dung khúc này như đang ngắm nhìn một thiên nhiên băng giá, lạnh lẽo. Chính tác giả Jean còn chính miệng mô tả phần ba của tác phẩm của mình như một vũ khúc tử thần….

Hòa nhạc kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh Phần Lan ảnh 1

Chương trình hòa nhạc này có sự tham gia của nghệ sỹ violon tài ba Vũ Việt Chương. Ảnh: CTV

Tác phẩm của nghệ sỹ Phần Lan Jean sẽ được thể hiện bởi ngón đàn tài ba của nghệ sĩ violin Vũ Việt Chương. Anh là tiến sĩ âm nhạc tại Mỹ, Concertmaster của dàn nhạc San Angelo và nhóm hoà tấu VASCAM.

Phần hai sẽ là bản giao hưởng số 2 Rê trưởng, op.43, đây là sáng tác phổ biến và được ghi âm nhiều nhất của Sibelius trên thế giới. Bản này được biết đến với bí danh “Bản giao hưởng độc lập”, bởi lúc bản này được viết ra vào thời điểm cuối của sự cai trị của Sa hoàng Nga. Nội dung của bản giao hưởng mang đậm một chủ nghĩa anh hùng, lạc quan hiếm thấy (so với cái ảm đạm thường thấy ở âm nhạc Bắc Âu) và đã đưa Sibelius vào danh hiệu anh hùng dân tộc.

Nhạc trưởng được lựa chọn cho đêm nhạc đặc biệt này là Kalle Kuusava, người từng đoạt giải Quán quân của cuộc thi Chỉ huy châu Âu tại Oslo năm 2013 và nhận giải thưởng của cuộc thi Chỉ huy Quốc tế Evgeny Svetlanov năm 2014 tại Paris. Kalle Kuusava là nhạc trưởng có nhiều uy tín trong cả lĩnh vực giao hưởng và nhạc kịch. Anh từng chỉ huy vòng quanh nước Pháp cùng dàn nhạc Giao hưởng Odense.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.