Hoa Kỳ cam kết tôn trọng thể chế chính trị và con đường phát triển của Việt Nam

Tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) hôm 25/9 vừa qua, phía Hoa Kỳ đã có những phát biểu về chủ nghĩa xã hội. Phóng viên TTXVN tại Washington đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc để làm rõ vấn đề này.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc. Ảnh: TTXVN

Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân và dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Xin Đại sứ cho biết đường lối phát triển của Việt Nam trong tình hình mới có gì thay đổi so với trước?

Con đường phát triển của Việt Nam là do nhân dân Việt Nam lựa chọn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đã giành được nhiều thành tựu trong quá trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại sứ có thể đánh giá đôi nét về sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ hiện nay?

Việt Nam chủ trương phát triển quan hệ với tất cả các nước, trong đó có Hoa Kỳ, trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Trong những lần trao đổi với phía Việt Nam gần đây, một số quan chức trong chính quyền Washington đã tái khẳng định chính sách của Hoa Kỳ là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị và con đường phát triển của Việt Nam, như đã nêu trong Tuyên bố chung về việc xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.    

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.