Hoa hồng Đà Lạt tăng giá từng ngày sát lễ 20/11

Sát lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, giá nhiều loại hoa hồng tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) có xu hướng tăng mạnh, gấp nhiều lần so với bình thường.
Chú thích ảnh
Nhà vườn thu hoạch hoa hồng để cung cấp cho thị trường dịp lễ 20/11. 

Ghi nhận ngày 12/11, hoa hồng cắt cành có giá tại vườn dao động từ 3.000 - 6.500 đồng/cành tùy loại; trong đó, hoa hồng màu đỏ ngoại (màu đỏ nhạt hơn hoa hồng nhung giống cũ) có giá cao nhất, từ 5.500 - 6.500 đồng/cành (tăng gần 3 lần so với tuần trước). Giá các loại hoa hồng màu khác như hồng socola, hồng capuchino, hồng xám khói, hồng cam đào… cũng tăng cao, dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/cành tùy màu.

Chú thích ảnh
Nhà vườn thu hoạch hoa hồng để cung cấp cho thị trường dịp lễ 20/11. 

Theo một số chủ vựa thu mua hoa hồng, năm nay hoa hồng Đà Lạt có nhiều màu mới với nguồn giống ngoại nhập nên được thị trường ưa chuộng, giá hoa cũng biến động mạnh từng ngày dù còn hơn một tuần nữa mới đến lễ 20/11.

Ngoài hoa hồng, giá nhiều loại hoa khác cũng tăng nhẹ so với thời điểm đầu tháng 11. Cụ thể như hoa lyly tăng 5.000 đồng lên mức 90.000 đồng/bó 5 cành, hoa đồng tiền tăng 4.000 đồng lên 32.000 đồng/bó 10 cành...

Chú thích ảnh
Một nhà kính trồng hoa hồng sát bên lòng hồ Đankia, Đà Lạt. 

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Đà Lạt hiện có khoảng 900 ha hoa các loại; trong đó có trên 300 ha hoa cúc, còn lại là hoa hồng và các loại hoa khác. Hiện nay, hoa hồng được trồng nhiều tại làng hoa Vạn Thành (thành phố Đà Lạt) và đang được mở rộng diện tích lên đến hàng trăm ha tại thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương), vùng giáp ranh với Đà Lạt.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.