'Hoà giải viên' gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những năm qua, hiệu quả hoạt động từ 6 tổ hoà giải cơ sở đã góp phần quan trọng "hóa giải" các mâu thuẫn, gắn chặt "tình làng, nghĩa xóm" trên địa bàn phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trò chuyện với ông Nguyễn Văn Hòa, Tổ trưởng Tổ hòa giải số 3 (thuộc Tổ dân phố số 3 phường Hàng Bồ), chúng tôi cảm nhận được đam mê, trọng trách ông dành cho công tác hòa giải ở cơ sở.

Theo ông Hòa, làm công tác văn hóa ở khu phố cổ đông đúc, chật chội của Hà Nội là việc không hề đơn giản, nhất là đối với các hộ dân đang kinh doanh, buôn bán. Địa bàn luôn phát sinh nhiều vụ tranh chấp, kiến ​​nghị, liên quan đến trật tự xây dựng, đất đai thừa kế... khó giải quyết.

Video phóng viên ghi nhận hiệu quả từ mô hình Tổ hòa giải cơ sở ở phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội:

Ông Hòa nhớ như in sự việc trong dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, mâu thuẫn giữa hai nhà sử dụng chung lối đi trong ngõ chật hẹp.Hộ nào cũng cho rằng có quyền sử dụng hết phần diện tích trước cửa nhà, nên dẫn đến cãi vã, xô xát. Tổ hòa giải của Tổ dân phố số 3 đã nhiều lần gặp gỡ, động viên, nhưng cũng chỉ mới giải tỏa căng thẳng, bớt lời qua tiếng lại, còn việc giải quyết dứt điểm nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn vẫn còn là bài toán khó.

Nhưng bằng sự kiên trì vận động, lựa lời hỏi han, chia sẻ, động viên theo phương châm "mưa dầm thấm sâu"; tích cực trò chuyện, tâm sự, hiện nay, hai gia đình đã qua lại hòa thuận, ai cũng nhường nhịn và giúp đỡ lẫn nhau.

Hay như câu chuyện vào giữa năm 2022, khi vợ chồng anh A. và chị H. xảy ra mâu thuẫn, lục đục đòi ra tòa ly hôn. Nhưng rồi, thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, nghe lời khuyên răn, động viên của các hòa giải viên, vợ chồng anh chị đã làm lành, trở về chung sống với nhau. Bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy anh chị ấy và con cái khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, xây nhà cửa khang trang là ông Hòa và các thành viên trong tổ hòa giải lại thấy vui trong lòng.

Từ câu chuyện "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" của ông Nguyễn Văn Hòa cho thấy, dù kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở còn hạn chế, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình, lực lượng hòa giải viên đã chủ động, tích cực, kiên trì tiến hành hòa giải thành công nhiều vụ việc, đem lại sự yên vui, giữ được tình làng, nghĩa xóm trong gia đình và khu dân cư; góp phần xây dựng và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Chủ tịch phường Hàng Bồ cho biết, mỗi tổ hòa giải có 7 thành viên. Các thành viên trong 6 Tổ hòa giải của phường đều là những người uy tín trong nhân dân, có trình độ kiến thức, hiểu biết về pháp luật, có tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình để quản lý và bám sát, với phương châm giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Nhờ đó, các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực về dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, đô thị, hành chính... đã giảm hẳn.

Tính đến tháng 6/2023, TP Hà Nội có hơn 5.000 tổ hòa giải; 80% hòa giải viên ở cơ sở được các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, kiến ​​thức. Thực tế này cho thấy, hoạt động giải hòa ở cơ sở đã khẳng định vai trò to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, giúp người dân nâng cao trình độ hiểu luật và có thể tự giải quyết tranh chấp dân sự tại cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.