Hòa đàm Syria nối lại vào 10/5

Cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria sẽ được nối lại tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 10/5 tới.

Ngày 27/4, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Mikhail Bogdanov cho biết thông tin trên. Theo RIA, chính Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura cũng đã đưa ra thông báo trên.

Hòa đàm Syria nối lại vào 10/5 ảnh 1

Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Syria Bashar al-Jaafari tại cuộc họp báo ở Geneva ngày 20/4. Ảnh: THX/TTXVN

Cho đến nay, các cuộc đàm phán hòa bình Syria đều chưa đem lại kết quả tích cực, chủ yếu do các bên vẫn bất đồng về tương lai chính trị của Tổng thống Bashar al-Assad.

Phe đối lập yêu cầu ông Assad phải từ chức để mở đường cho việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp, trong khi phía chính phủ Syria khẳng định sẽ chỉ chấp nhận thành lập một chính phủ mở rộng và do Tổng thống Assad đứng đầu.

Cuộc xung đột kéo dài gần 6 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 270.000 người và khiến hàng triệu người khác phải rời bỏ quê hương đi tị nạn, gây ra cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ tại châu Âu.

Ngày 26/4, Nga đã đệ trình lên Ủy ban chống khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) yêu cầu liệt hai nhóm vũ trang Ahrar ash-Sham và Jaysh al-Islam hoạt động tại Syria vào danh sách trừng phạt do hai nhóm này thường xuyên vi phạm cơ chế ngừng bắn tại quốc gia Trung Đông này.

Theo đại diện thường trực Nga tại LHQ Vitaly Churkin, Nga đã đề nghị Ủy ban chống khủng bố của HĐBA LHQ liệt hai nhóm vũ trang trên vào danh sách trừng phạt cùng với các tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và al-Qaeda.

Nga đưa ra yêu cầu trên sau khi có những bằng chứng cho thấy nhóm Ahrar ash-Sham và Jaysh al-Islam có liên hệ mật thiết với các tổ chức khủng bố, cụ thể là IS và al-Qaeda, hai nhóm vũ trang này đã hỗ trợ và ngược lại cũng nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật-quân sự và tài chính từ IS và al-Qaeda.

Nếu đề nghị của Nga được thông qua, hai nhóm Ahrar ash-Sham và Jaysh al-Islam sẽ bị loại khỏi cơ chế ngừng bắn tại Syria và sẽ bị tấn công.

Cả 2 nhóm Ahrar ash-Sham và Jaysh al-Islam đều được thành lập năm 2012. Jaysh al-Islam có khoảng từ 15.000-20.000 tay súng trong khi Ahrar ash-Sham có khoảng 25.000 tay súng.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do Nga và Mỹ làm trung gian bắt đầu có hiệu lực từ lúc 0 giờ ngày 27/2 giờ địa phương (tức 5 giờ sáng cùng ngày giờ Việt Nam).

Thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến chính phủ và các nhóm đối lập - nhưng không bao gồm tổ chức khủng bố IS hay nhóm Mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Gần 100 phe nhóm đối lập với chính quyền Syria đã đồng ý tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Ngày 3/10, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.