Tổng thư ký LHQ quan ngại sâu sắc bạo lực ở Syria

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon "quan ngại sâu sắc" về tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Syria, đồng thời hối thúc các bên tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn và cuộc hòa đàm gặp nhiều khó khăn ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ.
Tổng thư ký LHQ quan ngại sâu sắc bạo lực ở Syria ảnh 1

Người dân Syria sơ tán khỏi khu vực đổ nát sau một cuộc không kích ở Aleppo ngày 22/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước các phóng viên ngày 26/4, Tổng thư ký Ban Ki-moon nói: "Tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến tại Syria, đặc biệt là các vụ tấn công ở Damascus ngày hôm qua và ở Aleppo mới đây. Thỏa thuận ngừng bắn cần phải được duy trì, nếu không sẽ rất khó cho quá trình hoạt động của các nhân viên hỗ trợ nhân đạo".
Trong khi đó, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) cho biết chỉ trong vòng 24 giờ qua, các các cuộc đụng độ xảy ra tại thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. SOHR cho biết các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập còn làm hàng chục người khác trong thành phố bị thương.
Trước đó, lãnh đạo các nước Mỹ, Đức, Italy, Anh và Pháp cũng đã kêu gọi các bên trong cuộc nội chiến Syria tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn và nỗ lực vì đàm phán hòa bình.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.