Hoa Đà Lạt rớt giá mạnh đầu vụ Tết Nguyên đán

Nhà vườn tại thủ phủ hoa thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt đầu bước vào thu hoạch vụ hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tuy nhiên, hiện giá hoa đang ở mức thấp trong khi sức mua cũng chậm hơn so với mọi năm.
Chú thích ảnh
Nhà vườn tại làng hoa Thái Phiên (Phường 12, thành phố Đà Lạt) thu hoạch hoa cúc. 

Ghi nhận ngày 20/1 (tức 21 tháng Chạp Âm lịch) tại làng hoa Thái Phiên (Phường 12, thành phố Đà Lạt) không mấy nhộn nhịp dù đang trong cao điểm thu hoạch hoa cho dịp ông Công, ông Táo. Nhiều vườn cúc đã nở nhưng nhà vườn chưa thu hoạch bởi sức mua yếu, giá bán thấp nên người dân “ém” lại vài ngày để chờ sau ngày 23 tháng Chạp mới cắt bán với hy vọng được giá hơn.

Bà Lê Thị Phương (chủ vườn cúc ở Thái Phiên, Phường 12) cho biết, gia đình có hơn một sào (1.000 m2) cúc chén đang cho thu hoạch. Tuy nhiên, do giá hoa thấp, chỉ 15.000 đồng/bó 10 cành nên bà chỉ cắt lai rai, chờ thêm vài ngày nữa hy vọng giá hoa tăng thêm để bớt lỗ. “Giá hoa cúc ít nhất phải tầm 20.000 đồng mỗi bó thì nhà vườn mới không bị lỗ bởi tiền thuê nhân công, phân bón, phun thuốc đắt đỏ khiến chi phí đầu tư tăng cao” - bà Phương nói.

Theo khảo sát, hiện đang trong đợt thu hoạch cho thị trường 23 tháng Chạp nhưng hoa cúc cắt cành Đà Lạt rất thấp, dao động từ 15.000 - 18.000 đồng/bó 10 cành tùy loại; hoa cúc chùm từ 7.000 - 10.000 đồng/bó 5 cành. Đây là mức giá hoa Tết rất thấp so với cùng kỳ mọi năm, khiến nhà vườn có nguy cơ lỗ hàng chục triệu đồng mỗi sào. Ngoài hoa cúc, thị trường hoa lyly cũng không mấy khả quan khi mức giá hiện tại chỉ từ 100.000 - 150.000 đồng/bó 5 cành.

Chú thích ảnh
Hiện giá hoa ly cũng chỉ từ 100.000 - 150.000 đồng/bó 5 cành. 

Thống kê của Phòng Kinh tế Đà Lạt, trong vụ hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn thành phố có khoảng 859 ha hoa các loại phục vụ cho thị trường. Diện tích trên chủ yếu là các loại hoa chủ lực của Đà Lạt như hoa cúc (trên 300 ha), hoa lyly (khoảng 45 ha) và một số loại hoa cắt cành khác như cẩm chướng, đồng tiền, hoa hồng… Năm nay, thị trường tiêu thụ hoa Tết của Đà Lạt vẫn ở nội địa, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường chủ lực, kế đến là các tỉnh khu vực miền Trung.

Tại làng hoa lay ơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng (thuộc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) dù đang cao điểm thu hoạch nhưng không khí khá trầm lắng. Hiện giá hoa lay ơn các loại chỉ từ 18.000 - 20.000 đồng/bó 10 cành, bằng một nửa vụ hoa Tết năm 2024. Theo thống kê, toàn xã Hiệp An có gần 200 hecta hoa lay ơn cho vụ Tết năm 2025. Do giá hoa thấp, sức mua yếu nên khiến nhiều nhà vườn thấp thỏm, kỳ vọng có sự biến động mạnh trong những ngày tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.