Bế mạc Festival hoa Đà Lạt kết hợp chào Năm mới 2025

Tối 31/12, tại Quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ bế mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 kết hợp chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa chào Năm mới 2025.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc đóng góp cho thành công chung của Festival hoa Đà Lạt năm 2024.

Chương trình thu hút khoảng 10.000 khán giả là người dân và du khách trong thời tiết lạnh chỉ 16 độ C của phố núi Đà Lạt. Qua chương trình nhằm đánh giá những kết quả đạt được của Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 kéo dài trong 1 tháng qua. Theo Ban tổ chức, Festival với 10 chương trình chính và hàng chục chương trình hưởng ứng diễn ra liên tục đã tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước.

Theo thống kê, trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của Festival hoa đã có 2 triệu lượt khách đến với Đà Lạt – Lâm Đồng với doanh thu đạt trên 3.600 tỷ đồng. Thành quả này đã giúp Lâm Đồng lần đầu tiên cán mốc 10 triệu du khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 18.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Chú thích ảnh
Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tổng kết Bế mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10 - năm 2024. 

Tại Lễ bế mạc, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 đã vượt qua những kỳ vọng của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, cả người dân và du khách. Đó là nhờ vào sự đổi mới liên tục và khả năng thích ứng trước những xu hướng phát triển và yêu cầu mới. Những điểm mới mẻ của Festival hoa lần này đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và du lịch cho địa phương. Đồng thời khắc sâu thêm hình ảnh của thành phố ngàn hoa trong lòng du khách và bạn bè quốc tế, ngày càng định vị thương hiệu Đà Lạt trên bản đồ du lịch thế giới.

Dịp này, Ban tổ chức cũng tặng hoa, thư cảm ơn cho 30 nhà tài trợ đồng hành với các hoạt động của Festival hoa Đà Lạt. Đồng thời, tặng Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng cho 36 tập thể, 21 cá nhân, hộ gia đình có các mô hình mới, cách làm sáng tạo, thành tích xuất sắc đóng góp cho thành công chung của Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024.

Chú thích ảnh
Sau phần Lễ bế mạc, khán giả được hòa mình vào chương trình biểu diễn nghệ thuật với các màn trình diễn sôi động của nhiều ca sỹ, DJ trẻ nổi tiếng để chào đón Năm mới 2025. 

Sau phần Lễ bế mạc, khán giả được hòa mình vào chương trình biểu diễn nghệ thuật với các màn trình diễn ánh sáng hiện đại kết hợp đạo cụ tạo nên những hình ảnh đẹp mắt, tượng trưng cho sự phát triển và đổi mới của Lâm Đồng.

Đêm Bế mạc Festival hoa kết hợp chào năm mới 2025 quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Diva Mỹ Linh, Lân Nhã, Neko Lê, Thu Thủy, The Girl… đem đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng. Đặc biệt là phần nội dung Đà Lạt chào xuân và countdown đón Năm mới 2025 với những màn trình diễn sôi động của các ca sỹ, nhóm nhạc, DJ trẻ. Vào thời điểm giao thừa, khán giả cũng được thưởng thức chương trình bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút để chào năm mới 2025.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.