200 gian hàng sản phẩm OCOP Festival hoa Đà Lạt

Tối 24/12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc chương trình Trưng bày giới thiệu và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Festival hoa Đà Lạt năm 2024 tại công viên Trần Quốc Toản, thành phố Đà Lạt.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm rau củ Đà Lạt tại chương trình trưng bày sản phẩm OCOP Festival hoa Đà Lạt năm 2024. 

Đây là 1 trong 10 chương trình chính của Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024. Chương trình có quy mô trên 200 gian hàng của 120 đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại trong cả nước tham gia. Đặc biệt, có nhiều gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP như hạt mắc-ca, ca cao Lâm Đồng; rau củ, hồng treo gió Đà Lạt; bánh tráng, kẹo dừa Bến Tre; bưởi Tân Triều của Đồng Nai; cao thảo dược Quảng Trị; các loại khô, mực của Cần Thơ; bánh pía Sóc Trăng…

Trong suốt thời gian diễn ra (từ 24 - 30/12), chương trình có nhiều hoạt động như trưng bày triển lãm và bán các sản phẩm đặc sản của các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp trong cả nước; chương trình khuyến mãi, giảm giá, dùng thử sản phẩm; chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật hàng đêm phục vụ khách tham quan.

Chú thích ảnh
Sản phẩm đặc sản của thành phố Đà Lạt được trưng bày, giới thiệu tại chương trình. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời là địa điểm phục vụ tham quan, mua sắm của nhân dân và du khách trong dịp Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 đang diễn ra.

Chương trình Trưng bày giới thiệu và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Festival hoa Đà Lạt năm 2024 mở cửa tự do từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày cho khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.