Hòa Bình: Mưa lũ làm một người tử vong, sạt lở đất đá vào nhiều nhà dân

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, mưa lớn, kèm dông, lốc, sét kéo dài từ ngày 15/7 đến 15h30 ngày 16/7 đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản và hạ tầng trên địa bàn các huyện: Mai Châu, Tân Lạc, Kim Bôi và Lạc Sơn.
Chú thích ảnh
Nước lũ cuộn chảy khu vực ngầm tàn xóm Dè, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Cụ thể, vào khoảng 15h45 ngày 13/7, ông Hà Công N. (xóm Nhót, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu) trong lúc đi làm ruộng bị sét đánh. Ông N. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện nhưng không qua khỏi.

Về tài sản, sạt lở đất vào nhà một hộ dân xóm Suối Chuộn, xã Đú Sáng (Kim Bôi); một hộ dân tại xóm Nà Cháo, xã Bao La (Mai Châu). Đặc biệt, tại huyện Lạc Sơn có 4 hộ dân thuộc xã Quý Hòa, một hộ dân xã Tuân Đạo và một hộ dân xã Mỹ Thành bị sạt lở đất đá vào nhà ở.

Mưa lớn cũng đã gây ngập úng 1 ha lúa và hoa màu, 12 ha lúa mới cấy và 5 ha cây hoa màu trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Huyện Tân Lạc bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với trên 100 ha lúa, hoa màu bị ngập úng.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập đường xóm Dè phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Đối với hạ tầng giao thông, nhiều ngầm tràn thuộc các huyện Kim Bôi, Tân Lạc bị ngập sâu khiến giao thông ách tắc. Tình trạng sạt lở đất, đá từ taluy dương đã xảy ra tại một số tuyến đường thuộc huyện Lạc Sơn, như: đường đi lên xóm Thung, xã Quý Hòa bị nước trên đồi chảy xiết làm ảnh hưởng khoảng 30m đường bê tông, vùi lấp một cống thoát nước; khoảng 6m đường liên xóm đi xóm Dóm Bái, xã Miền Đồi bị sạt lở; đường Yên Phú - Bình Hẻm có 4 điểm bị sạt taluy dương xuống đường. Hiện nay, mặc dù người và phương tiện lưu thông được, nhưng các điểm này vẫn đang tiếp tục có hiện tượng sạt trượt, nguy cơ mất an toàn và gây ắc tắc giao thông.

Huyện Mai Châu cũng là địa phương bị thiệt hại nặng về đường giao thông, như tuyến ĐH65 sạt lở đá taluy dương xuống nền đường, hiện đi lại khó khăn, nguy cơ mất an toàn khi vẫn còn nguy cơ sạt lở thêm khoảng 4m3 đất. Tuyến đường Cun Pheo - Táu Nà sạt lở taluy dương nhưng không gây tắc đường. Ngoài ra, tuyến kênh hồ Mỏ Luông, xã Chiềng Châu bị hư hỏng khoảng 220m; tuyến đường nội xóm Sài Khao, xã Chiềng Châu bị xói lở lề đắp dài 50m.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập tại Bến xe trung tâm thành phố Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND các huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc ứng phó và tổ chức trực ban, cử lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; hỗ trợ vận chuyển đồ đạc của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến nơi trú tránh tạm an toàn.

Với gia đình có người tử vong do thiên tai, chính quyền địa phương đã tổ chức tới thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình bị thiệt hại; đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai để có phương án phòng tránh, giảm thiểu tối đa các thiệt hại.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.