Hòa Bình đón nhận, an táng 31 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại biên giới Tây Nam 

Trong 2 ngày 23 - 24/8, Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 429 (Sư đoàn 320) tại TP Hồ Chí Minh đã thực hiện việc bàn giao 31 hài cốt liệt sỹ, hy sinh qua các thời kỳ tại biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, từ nghĩa trang các tỉnh phía Nam về huyện Yên Thủy và huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, để làm lễ truy điệu và an táng. 
Chú thích ảnh
Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 429 bàn giao 6 hài cốt liệt sĩ tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Trong buổi lễ tiếp nhận hài cốt liệt sỹ tại huyện Tân Lạc, ông Bùi Văn Tinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết, sau khi nhận được đề nghị của Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 429 về việc tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sỹ đưa về địa phương an táng, UBND huyện Tân Lạc đã triển khai các thủ tục hành chính và nghi lễ an táng theo quy định. Đây là việc làm rất có ý nghĩa của Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 429, đáp ứng lòng mong mỏi của các thân nhân gia đình liệt sỹ là đưa được người thân về an táng tại quê nhà. 

Ông Đinh Công Tỉnh (anh trai của liệt sĩ Đinh Công Dạ, hy sinh tại tỉnh Tây Ninh) xúc động nói: Sau nhiều năm,  gia đình ông đã đón được hài cốt của người thân trở về với gia đình, quê hương. 

Một trong những cựu chiến binh đã có nhiều đóng góp để đưa các hài cốt liệt sỹ trở về với người thân, quê hương, là ông Nguyễn Văn Sửu, nguyên cán bộ Thông Tấn xã Việt Nam (TTXVN). Ông Nguyễn Văn Sửu chia sẻ, năm 1973, ông tham gia công tác giao liên tại Thông tấn xã giải phóng cho đến năm 1979, theo lời kêu gọi tổng động viên tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Sau khi ra quân năm 1983, ông Sửu tham gia Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 429 để kêu gọi các nhà tài trợ, thu thập thông tin liệt sỹ tại các nghĩa trang khu vực miền Nam. 

Với mong muốn tri ân gia đình những đồng đội đã ngã xuống vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, ông Nguyễn Văn Kiền, Trưởng ban Liên lạc Trung đoàn 429 chia sẻ, sau khi nhận được đề nghị của gia đình các liệt sỹ và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội của các địa phương quê hương liệt sỹ, Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 429 đến các nghĩa trang, tìm kiếm mộ liệt sỹ, kiểm tra, rà soát các thông tin giữa mộ liệt sỹ và hồ sơ; giải quyết các vấn đề phát sinh như chỉnh sửa tên, quê quán và lên kế hoạch đưa các liệt sỹ trở về quê hương.

Vũ Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.