Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ từ mọi miền đất nước về Quảng Trị thăm viếng

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, đa dạng và ý nghĩa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các anh hùng liệt sỹ và thân nhân gia đình người có công với cách mạng.
Chú thích ảnh
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đón hàng nghìn lượt khách ở khắp mọi miền về thăm viếng, tri ân các Anh hùng liệt sĩ dịp 27/7. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Từng là chiến trường ác liệt, nơi yên nghỉ của hàng chục nghìn anh hùng liệt sỹ từ khắp mọi miền Tổ quốc, Quảng Trị luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Trong dịp 27/7/2025, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ; chú trọng công tác gặp mặt, thăm hỏi và tôn vinh thân nhân liệt sỹ.

Cụ thể, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sỹ; lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; gặp mặt các gia đình liệt sỹ; trao tặng hơn 11.000 suất quà cho người có công, thân nhân gia đình liệt sỹ với tổng trị giá trên 6,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng chục ngôi nhà tình nghĩa; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người có công và thân nhân; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”…

Đồng thời, hoạt động đón tiếp, hỗ trợ thân nhân liệt sỹ từ mọi miền đất nước về thăm viếng phần mộ người thân cũng được địa phương chuẩn bị chu đáo. Tỉnh đã huy động lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ các đoàn thân nhân tìm kiếm phần mộ, hướng dẫn thăm viếng, phối hợp với các địa phương đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ăn ở, đi lại... Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh công tác giám định ADN hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính, giải quyết các hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng.

Quảng Trị là tỉnh có số lượng thương binh, bệnh binh, liệt sỹ và người có công lớn với khoảng 270.000 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; trong đó có 32.204 liệt sỹ, 24.905 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh và bệnh binh, 4.197 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện nay có 21 mẹ còn sống)… Toàn tỉnh hiện có 288 công trình ghi công liệt sỹ với 157 nghĩa trang liệt sỹ và 74.029 mộ liệt sỹ.

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, tỉnh Quảng Trị không chỉ tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc với thân nhân của họ; qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển giàu mạnh, xứng đáng là “địa chỉ đỏ” trong hành trình tri ân của cả nước.

Tường Vi - Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.