Hỗ trợ người dân Vĩnh Long bị thiệt hại do dông lốc

Chiều 25/5, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời đã đến khảo sát thực tế và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do dông, lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn huyện Mang Thít.
Chú thích ảnh
Dông lốc làm tốc mái và hư hại nhiều căn nhà của người dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm chỉ đạo địa phương, các lực lượng tích cực hỗ trợ người dân khắc phục sự cố, dọn dẹp, sửa chữa nhà ở. Cùng với đó, địa phương nhanh chóng khảo sát, xác định mức độ thiệt hại để hỗ trợ người dân theo quy định; khẩn trương vận động các nguồn kinh phí để hỗ trợ sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà mới khang trang, đảm bảo tiêu chí "ba cứng" để người dân sớm ổn định cuộc sống. 

Trước đó, sáng 25/5, mưa lớn kéo dài nhiều giờ liên tục kèm theo lốc xoáy đã làm sập và tốc mái 38 căn nhà tại xã Tân Long và xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Ngoài ra, trận lốc xoáy còn làm đổ ngã hàng trăm cây xanh, cây ăn trái, gãy nhiều cổng rào, cột đèn đường, bảng quảng cáo dọc các tuyến đường giao thông nông thôn tại địa phương. Rất may, lốc xoáy chỉ làm một người bị thương nhẹ và đã được sơ cấp cứu kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Hoa, xã Tân Long cho biết, lốc xoáy đã làm tốc mái gần như toàn bộ căn nhà và vật dụng trong nhà bị hư hại gần hết. Gần 20 cây dừa của gia đình cũng bị gió quật ngã. Các lực lượng đang hỗ trợ gia đình lợp lại mái tôn, khắc phục sự cố. 

Chú thích ảnh
Nhân viên điện lực huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long khắc phục sự cố điện để người dân có điện sinh hoạt.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít Nguyễn Văn Diên, ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại. Qua khảo sát thực tế, có 38 hộ dân bị ảnh hưởng do lốc xoáy, trong đó có 3 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Trong ngày 25/5, lãnh đạo huyện Mang Thít túc trực cùng các lực lượng có mặt tại khu vực bị dông lốc, chỉ đạo việc hỗ trợ các gia đình thu dọn vật dụng đến nơi an toàn, sửa chữa, khắc phục các ngôi nhà bị hư hỏng, đồng thời đưa các hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn đến nơi ở tạm thời. Địa phương cũng vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ tiền, quà kịp thời cho tất cả bị hộ thiệt hại, giúp các hộ vượt qua khó khăn trước mắt.

Hiện tại, các lực lượng tiến hành khảo sát, đánh giá, nhanh chóng thống kê thiệt hại chính xác để có thể hỗ trợ theo quy định, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.