Dông, lốc xoáy tàn phá 100 ha rừng tự nhiên trong Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Ngày 11/5, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đã báo cáo với UBND tỉnh về mức độ thiệt hại rừng do cơn mưa, kèm theo dông, lốc xoáy mạnh vào chiều 5/5 khiến nhiều cây bị bật gốc, ngã đổ trong phạm vi đơn vị quản lý.
Chú thích ảnh
Hàng loạt cây rừng tự nhiên, trong đó có khoảng trên 40 gốc cây cổ thụ, có nhiều cây trên 100 năm tuổi trong Khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) bị bật gốc, gãy đổ. 

Ông Châu Văn Văn, Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát cho biết, đây là cơn lốc xoáy cực mạnh, chưa từng xảy ra từ trước tới nay. Lốc xoáy xảy ra trong thời gian khá dài, trên diện rộng, trải dài từ khu vực ngã ba Xe Cháy, Cầu 16 đến Cua Chữ V, xuyên qua Khu di tích Trung ương Cục miền Nam và Di tích Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc các tiểu khu 1, 4, 5, 6, 12, 13 Khu rừng Chàng Riệc thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Thiệt hại chủ yếu là cây rừng tự nhiên và rừng trồng.

Khu vực rừng tự nhiên bị thiệt hại nặng thuộc các tiểu khu 4, 5, 6 diện tích khoảng 100 ha, trong đó nặng nhất là Khu Di tích Lịch sử Trung ương Cục miền Nam và Di tích Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong phạm vi cơn lốc đi qua, cây rừng ngã đổ hàng loạt, có nhiều khu vực toàn bộ cây rừng bị đổ. Nhiều cây gỗ lớn có đường kính hơn 1 mét cũng bị bật gốc, hoặc gãy ngang thân.

Cụ thể, tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam có 126 cây, Di tích Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam có 60 cây bị đổ hoàn toàn; rừng trồng, khu vực bị thiệt hại thuộc các tiểu khu 1, 12, 13 (khoảng 30 ha). Tại các nhà bia kỷ niệm như: Ban Kinh tài, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Hoa vận…có cây 16 cây ngã đổ; đường vào Khu di tích Trung ương Cục miền Nam (từ Cua Chữ V đến căn cứ ) có 22 cây ngã đổ.

Theo Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, số lượng cây gãy đổ nằm sâu trong rừng tự nhiên thuộc các tiểu khu 4, 5, 6 còn rất nhiều, chưa thống kê hết. Trong đó, tiểu khu 4 bị thiệt hại nặng nhất, tập trung tại khoảnh 5, 6 với mức độ thiệt hại khoảng 30% đến 40% cây rừng lớn. Cây rừng ngã đổ cũng làm hư hại một số công trình thuộc các khu Di tích Trung ương Cục miền Nam và các nhà bia tưởng niệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương…

Khắc phục sự cố do thiên tai gây ra, trước mắt Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát thống nhất với đơn vị quản lý ngành giao thông ưu tiên cắt dọn cây rừng ngã đổ để đảm bảo giao thông từ Cua Chữ V đến khu Di tích Trung ương Cục miền Nam. Đến 14 giờ ngày 10/5 trên tuyến đường này đã được dọn, dẹp thông suốt.

Còn cây rừng ngã đổ tại các công trình khu di tích, bia tưởng niệm… Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát sẽ phối hợp với Ban Quản lý các khu di tích Lịch sử Cách mạng miền Nam sớm xử lý, cưa hạ các cây bị gãy đổ, dọn dẹp để mở cửa trở lại, phục vụ khách tham quan; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các sở, ngành liên quan đo đếm, thống kê khối lượng, chủng loại cây ngã đổ cụ thể, báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thu gom, tận thu, lập hồ sơ bán đấu giá. Riêng số lượng cây rừng còn lại nằm sâu trong rừng, đơn vị đề xuất để nguyên hiện trạng, không tác động.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.