Hỗ trợ ngư dân đảo Phú Quý đánh bắt xa bờ

UBND tỉnh Bình Thuận đã đầu tư hơn 2,6 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho các ngư dân huyện đảo Phú Quý hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa bờ.

UBND tỉnh Bình Thuận đã đầu tư hơn 2,6 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho các ngư dân huyện đảo Phú Quý hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa bờ.

Đây là đợt hỗ trợ thứ hai trong năm 2012 của tỉnh Bình Thuận đối với ngư dân huyện đảo Phú Quý. Việc hỗ trợ này nhằm khuyến khích ngư dân yên tâm hơn trong những chuyến đánh bắt dài ngày trên vùng biển xa.

 
Huyện đảo Phú Quý hiện có trên 1.560 tàu thuyền, có tổng công suất trên 62.500 CV, với 2.950 lao động biển; trong đó có khoảng 600 tàu thuyền chuyên đánh bắt xa bờ. Hầu hết các tàu thuyền ở đảo Phú Quý đã được trang bị những thiết bị hàng hải hiện đại, phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả khai thác và bám biển dài ngày. Riêng đối với các tàu đánh bắt xa bờ, đã được trang bị máy thông tin liên lạc tầm xa và phải liên lạc 2 chiều với cơ quan chức năng trên bờ, giữ thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý mọi tình huống bất cập xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân huyện đảo đánh bắt hải sản trên biển, nhất là ở những ngư trường xa bờ trong thời tiết xấu và mùa mưa bão, công tác kiểm tra trang bị an toàn trước khi ra khơi luôn được các chủ phương tiện quan tâm hàng đầu.


Huyện đảo Phú Quý cũng đã thành lập Nghiệp đoàn nghề cá, tập hợp 24 tàu có công suất lớn, với sự tham gia của 157 ngư dân của xã Tam Thanh.


Nguyễn Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.