Hỗ trợ khôi phục sản xuất sau đợt rét kỷ lục

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai và các địa phương phía Bắc khẩn trương, tổng hợp tình hình thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại vừa qua trên địa bàn.
Hỗ trợ khôi phục sản xuất sau đợt rét kỷ lục ảnh 1

Băng giá trong đợt rét kỷ lục vừa qua đã làm hư hại cây trồng của nhiều người Mông ở bản Phìn Ngan Lao Chải (Lai Châu). Ảnh: Công Hải-TTXVN

Trong thời gian chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, có thể tiếp tục xảy ra các đợt rét đậm, rét hại. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các cấp ở địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân nhanh chóng khôi phục lại sản xuất bình thường và đón Tết an toàn; đồng thời tiếp tục hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng, chống rét.

Cụ thể, tại Thông báo số 29/TB-VPCP, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai và các địa phương phía Bắc chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại vừa qua trên địa bàn, chủ động tạm ứng ngân sách địa phương để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, khôi phục đàn gia súc và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân. Rà soát các hộ thiếu đói, tập trung lo Tết cho nhân dân, không được để người dân bị đói, không để thiếu các loại hàng hóa thiết yếu; đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổng hợp tình hình thiệt hại, đề xuất kiến nghị của các địa phương, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ các địa phương (trong đó có tỉnh Lào Cai) sớm khắc phục hậu quả đợt rét đậm, rét hại; chủ động ban hành hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp cụ thể chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi khi có rét đậm, rét hại; phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc nghiên cứu, đề xuất các chính sách mới để phát triển chăn nuôi ở vùng Tây Bắc nói chung, trong đó có tỉnh Lào Cai; đồng thời phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai các cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 (theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015) vào cuộc sống để góp phần nâng cao đời sống người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét, bảo đảm sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi để sưởi; chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho bà con. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình thiếu đói ở các địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói, bảo đảm không để người dân nào bị thiếu đói, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ chính sách.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại khác chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại như hoãn, giãn nợ, tiếp tục cho vay để khôi phục sản xuất. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục theo dõi, dự báo, cung cấp kịp thời thông tin về tình hình thời tiết, rét đậm, rét hại để các địa phương và nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.