Bảo vệ cây trồng khi thời tiết rét đậm, rét hại

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong tháng Tết (2/2016) có khả năng xảy ra khoảng 3 - 4 đợt không khí lạnh gây rét đậm tại các tỉnh miền Bắc và ảnh hưởng tới diện tích mạ, lúa mới cấy và các cây trồng khác.
Bảo vệ cây trồng khi thời tiết rét đậm, rét hại ảnh 1
Ông Ma Quang Trung (ảnh), Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chia sẻ về các giải pháp bảo vệ cây trồng trong điều kiện thời tiết giá rét.
Xin ông cho biết, bà con cần lưu ý gì khi chăm sóc và bảo vệ cây trồng trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại?Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, hiện nay bà con đã gieo cấy lúa xuân sớm đạt khoảng 11.000 đến 13.000 ha. Bà con cũng đang gieo mạ xuân chính vụ và sau lập xuân thì sẽ bắt đầu gieo mạ xuân muộn. Lúa mới cấy hiện nay có nơi đã bắt đầu vào giai đoạn đẻ nhánh. Thời tiết rét đậm, rét hại khiến nhiều loại cây trồng rất dễ bị thiệt hại. Với cây lúa, dưới 13oC sẽ dừng sinh trưởng, đặc biệt dưới 7oC thì diện tích mới cấy hoặc mạ non quá có khả năng sẽ chết rất nhiều.
Bảo vệ cây trồng khi thời tiết rét đậm, rét hại ảnh 2

Theo chỉ dẫn của ngành nông nghiệp, toàn bộ cây con vụ xuân năm 2016 được nông dân tỉnh Thái Bình thực hiện che phủ bằng vòm ni lông để giữ ấm cho cây sinh trưởng.Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN

Chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân, đối với diện tích đã cấy thì phải giữ nước trên ruộng cho ấm chân mạ, tuyệt đối không bón phân đạm. Đối với diện tích mạ non từ 2 đến 4 lá thì cũng phải giữ nước, bón tro bếp và phủ ni lông để hạn chế nhiệt độ lạnh. Bên cạnh đó, bà con tích cực chuẩn bị giống ngắn ngày để gieo vào tiết Lập xuân, bởi khung thời vụ còn rất dài. Nếu đợt này mạ chết, bà con có thể thay thế bằng các giống lúa ngắn ngày gieo để sau Tết cấy. Vậy với khu vực miền núi, bà con cần lưu ý những gì, thưa ông?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện chỉ đạo các địa phương phòng chống rét đậm, rét hại và các địa phương đang rất quyết liệt vận động nông dân chống rét cho trâu bò, gia súc, các loại cây trồng. Đối với cây trồng ở miền núi bà con phải khẩn trương thu hoạch những loại cây rau màu chuẩn bị đến thời điểm thu hoạch hoặc sắp thu hoạch vì nếu để băng tuyết vùi kín thì cây sẽ héo từ đó sẽ hư hỏng nên phải thu hoạch rất nhanh. Đối với những nơi băng tuyết ít hơn thì có thể dùng sào gạt để băng tuyết không bám trên lá của rau màu giảm bị hỏng lá và tiếp tục chăm sóc để cây sinh trưởng vượt qua thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Đối với cây ăn quả cần phải gạt, rung cây để băng tuyết rơi xuống, băng tuyết bám nhiều quá sẽ gãy cành và không thu hoạch được.


Xin ông cho biết những thiệt hại của người dân trong đợt rét vừa qua?

Đợt rét vừa qua có cường độ rất mạnh, rét sâu nên ảnh hưởng nhiều tới cây trồng vật nuôi. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có khoảng 6.000 ha lúa, 81 ha mạ, 4.673 ha rau màu bị thiệt hại do rét. Nếu thống kê đầy đủ và rét kéo dài thêm thời gian nữa thì có thể có hàng nghìn ha các loại rau màu bị thiệt hại, hàng trăm ha cây dược liệu, rất nhiều diện tích cây ăn quả, thậm chí cây lâm nghiệp gãy đổ do băng tuyết bám vào cành cây. Thiệt hại đến thời điểm này khoảng 10 tỉ đồng, nhưng nếu rét kéo dài nữa chắc chắn không dưới 20 - 30 tỉ đồng.
Xin cảm ơn ông!
Hữu Vinh - thực hiện

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.