Hỗ trợ hơn 63 tỷ đồng cùng hàng trăm tấn hàng cứu trợ người dân Cao Bằng bị thiên tai

Sau hoàn lưu bão số 10 và 11 gây thiệt hại nghiêm trọng, tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương triển khai các hoạt động cứu trợ và tái thiết nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng Vũ Khắc Quang, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban, hàng nghìn cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên khắp cả nước đã chung tay quyên góp, đến nay đã được hơn 63 tỷ đồng, 500 tấn gạo cùng nhiều hàng hóa thiết yếu như lương thực, thuốc men và vật dụng sinh hoạt hỗ trợ người dân Cao Bằng bị thiên tai.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nhanh chóng phân bổ nguồn lực đến các xã, phường, giúp địa phương kịp thời mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ công tác cứu trợ. Nhiều máy bơm công suất lớn đã được đưa vào sử dụng để xử lý môi trường, rửa sạch các khu vực bị ngập lũ và bùn đất.

Để đảm bảo hiệu quả phân phối, tỉnh đã xây dựng hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, nắm bắt sát nhu cầu thực tế của từng địa phương, tránh tình trạng hỗ trợ dư thừa ở một số nơi trong khi các vùng sâu, vùng xa vẫn thiếu thốn do khó tiếp cận.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng cũng chủ động phối hợp với các nhà tài trợ để lựa chọn hàng hóa phù hợp với nhu cầu người dân, hạn chế tình trạng mất cân đối trong hỗ trợ như năm trước. Hiện nay, người dân vẫn còn thiếu dụng cụ nhà bếp, đồ dùng gia đình và thuốc men, công cụ sản xuất…

Rút kinh nghiệm từ năm trước, công tác điều phối các đoàn thiện nguyện được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo các đoàn từ thiện đến đúng nơi, trao quà tận tay người dân, tránh các tuyến đường bị ngập hoặc tắc nghẽn.

Hiện các xã đang khẩn trương thống kê thiệt hại để triển khai nhanh các hoạt động hỗ trợ sau thiên tai. Sau khi có báo cáo chi tiết, Mặt trận sẽ tiến hành phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, hoa màu, vật nuôi.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện tỉnh đang gặp khó trong việc hỗ trợ các tiểu thương và hộ kinh doanh. Theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 27/10/2021 và Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thì chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật thì đối tượng cứu trợ hiện chỉ bao gồm các hộ nông dân, chưa đề cập đến tiểu thương và hộ kinh doanh. Trong đợt lũ vừa qua, nhiều tiểu thương và hộ kinh doanh bị thiệt hại nặng nề, khó phục hồi sản xuất. Do đó, tỉnh đề xuất cần có chính sách hỗ trợ riêng để giúp họ sớm ổn định hoạt động kinh doanh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đang phối hợp với Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup để hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà cửa. Tỉnh cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhiều địa phương và đơn vị, trong đó tỉnh Sơn La đã trao tặng 1 tỷ đồng, Bộ Công an và doanh nghiệp Xuân Trường (Ninh Bình) tham gia hỗ trợ trực tiếp 1 tỷ đồng…

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ người dân, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời thông tuyến giao thông, hướng dẫn cho các đoàn đường đi tốt nhất, đảm bảo không có hàng cứu trợ bị tồn đọng, duy trì liên lạc thông suốt giữa các đoàn thiện nguyện và địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cứu trợ.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.