Hỗ trợ hơn 447.000 USD cải thiện dinh dưỡng trẻ em miền núi

Ngày 5/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại hơn 447.000 USD của Chính phủ Nhật Bản, dành cho giai đoạn 2 dự án “Cải thiện dinh dưỡng trẻ em và đảm bảo an ninh thực phẩm cho những người nghèo nhất”.

Ngày 5/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại hơn 447.000 USD của Chính phủ Nhật Bản, dành cho giai đoạn 2 dự án “Cải thiện dinh dưỡng trẻ em và đảm bảo an ninh thực phẩm cho những người nghèo nhất”. Dự án do Tổ chức Save the Children Japan, một tổ chức phi Chính phủ Nhật Bản, thực hiện tại 6 xã thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.


Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tại tỉnh Yên Bái đang ở mức trên 20%, cao hơn hẳn so với mức trung bình toàn quốc (17%); ở những huyện vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng còn cao hơn rất nhiều. Để cải thiện tình trạng này, Tổ chức Save the Children Japan sẽ phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái nhân rộng mô hình vườn rau dinh dưỡng gia đình, hỗ trợ triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh thực phẩm thông qua các hoạt động như thúc đẩy việc cho vay vốn quy mô nhỏ, tập huấn về quản lý vốn và kế toán cho chị em phụ nữ, nâng cao tri thức và kỹ năng trong lĩnh vực y tế, dinh dưỡng, tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường…


Giai đoạn 1 của dự án được triển khai trong năm 2012, với kinh phí 406.000 USD do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ. Kết thúc giai đoạn 1, dự án đã cung cấp kiến thức và kỹ thuật nông nghiệp cho hơn 1.000 phụ nữ, 92% phụ nữ đã bắt đầu trồng rau tại nhà; 72 nhân viên trạm y tế và hội viên hội phụ nữ xã được nâng cao năng lực về kỹ năng chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh…

PV

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.