Hỗ trợ giáo viên và học sinh vùng khó

Bộ GD - ĐT cho biết: ...Chính phủ và Bộ đã có những chính sách hỗ trợ đối với giáo viên và học sinh vùng khó khăn. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1/9/2013, học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được nhận hỗ trợ 15 kg gạo/học sinh/tháng...

Bộ GD - ĐT cho biết: Chuẩn bị cho năm học mới, Chính phủ và Bộ đã có những chính sách hỗ trợ đối với giáo viên và học sinh vùng khó khăn. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1/9/2013, học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được nhận hỗ trợ 15 kg gạo/học sinh/tháng, thời gian không quá 9 tháng/năm học theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Chính phủ. Cũng từ 1/9/2013, học sinh vùng khó khăn sẽ được hỗ trợ chi phí ăn, ở trong quá trình học tập. Cụ thể, đối tượng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học, mức hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng bằng 40% mức lương tối thiểu chung. Với học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ tiền nhà bằng 10% mức lương tối thiểu chung, được hưởng hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học. Học sinh thuộc diện được hỗ trợ sẽ được tính hưởng tiền hỗ trợ từ ngày 15/3/2013.


Cùng đó, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có gia đình chuyển theo thì được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ và mức trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung. Khi giáo viên hết thời hạn công tác tại vùng khó khăn mà chưa thực hiện được việc luân chuyển, giáo viên vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút.


* Tại buổi họp báo định kỳ chuẩn bị khai giảng năm học 2013 - 2014, đại diện Bộ GD - ĐT cho biết, hiện toàn quốc thiếu 27.000 giáo viên các cấp. Trong đó, TP.HCM thiếu khoảng 1.200 giáo viên, một số tỉnh thiếu hàng nghìn giáo viên như Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa…


Thu Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.