Hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho trên 491.400 khách hàng tại Bình Dương

Đại diện Công ty Điện lực Bình Dương vừa cho biết, thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, tính đến 18/5/2020, Công ty Điện lực Bình Dương đã thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho 394.021 khách hàng với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 159 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Kiểm tra kỹ thuật máy biến áp tại trạm 110kV Vĩnh Trường, nơi cung cấp điện cho khu công nghiệp Đại Đăng, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Theo tính toán của công ty, trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 16/4/2020, công ty sẽ thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khoảng 491.414 khách hàng với tổng số tiền hỗ trợ trên 650 tỷ đồng.

Trong số này, công ty hỗ trợ 462.272 khách hàng sinh hoạt với số tiền khoảng 84 tỷ đồng; 28.418 khách hàng sản xuất kinh doanh với số tiền khoảng 565 tỷ đồng; 709 khách hàng lưu trú du lịch với số tiền khoản 4 tỷ đồng; 6 cơ sở dùng để cách ly tập trung; 8 cơ sở y tế cách ly điều trị người bệnh, người nghi nhiễm; 1 khách sạn dùng để cách ly tập trung với tổng số tiền khoảng vài tỷ đồng (do đối tượng khách hàng này đang được thực hiện nên chưa có số liệu định lượng cụ thể, không có dữ liệu quá khứ nên cũng không tính toán được).

Đánh giá về những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện việc giảm giá điện, tiền điện cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Công ty Điện lực Bình Dương cho biết, đối với các khách hàng sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, công ty đã chủ động thực hiện giảm giá điện ngay cho khách hàng theo đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Riêng đối với với các khách hàng lưu trú, cơ sở cách ly, cơ sở y tế khám chữa bệnh, các cơ sở khách sạn dùng để cách ly thì Điện lực Bình Dương gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác minh điều kiện để thực hiện giảm giá điện/tiền điện.

Ngoài việc phối hợp với các ban ngành liên quan xác nhận danh sách khách hàng, Công ty Điện lực Bình Dương còn phải khẩn trương tiến hành xác minh thực tế từng trường hợp cụ thể làm sao đảm bảo thực hiện giảm giá điện /tiền điện cho khách hàng được kịp thời, chính xác nhất.

Để chia sẻ với những khó khăn của khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Công ty Điện lực Bình Dương đã triển khai giảm giá điện theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương. Đến nay, Điện lực Bình Dương đã đề nghị các sở, ngành hỗ trợ xác nhận danh sách để giảm giá điện cho khách hàng theo đúng đối tượng.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.