Hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo trong dịp Tết

Với tinh thần "Không để một hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014", Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã chỉ đạo Cục Bảo trợ xã hội tập trung rà soát các nhóm thiếu đói sau thảm họa thiên tai vừa qua để cứu trợ. Đây là ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội) Thái Phúc Thành cho biết: Với tinh thần "Không để một hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014", Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã chỉ đạo Cục Bảo trợ xã hội tập trung rà soát các nhóm thiếu đói sau thảm họa thiên tai vừa qua để cứu trợ. Đây là ưu tiên hàng đầu hiện nay.


Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2013, cả nước đã hỗ trợ hơn 60.000 tấn gạo cho bà con vùng thiên tai, giáp hạt. Hiện nay, 11 tỉnh đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết với khoảng 20.000 tấn, gồm: Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Ninh Thuận, Kon Tum và Ninh Bình. Trong đó, nhiều nhất là tỉnh Quảng Bình đề xuất cứu trợ 5.200 tấn; Nghệ An: 4.200 tấn, Quảng Trị: 4.289 tấn. Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đang khẩn trương hoàn thành thủ tục để trình Chính phủ ban hành quyết định xuất gạo sớm hỗ trợ cho bà con.


Phó Cục trưởng Thái Phúc Thành khẳng định: Việc kiểm tra, ngăn chặn các vụ việc "ăn chặn" tiền cứu trợ cho nhân dân thiếu đói luôn được Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Đảng bộ, chính quyền các địa phương quan tâm. Bộ đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đến tận các cơ sở thanh tra việc cứu trợ cho các đối tượng chính sách đồng thời phân cấp cho các địa phương trực tiếp kiểm tra, xử lý việc này.


Phúc Hằng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.