Hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác, mở rộng kinh doanh tại Hoa Kỳ

Ngày 21/11, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Mở rộng kinh doanh tại Hoa Kỳ”.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Hội thảo.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường kết nối giao thương, hợp tác phát triển, giúp doanh nghiệp có thêm thông tin hữu ích cho kế hoạch phát triển thị trường xuất nhập khẩu, dịch vụ và tìm kiếm đối tác Hoa Kỳ; đồng thời cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, chính sách đầu tư, thương mại nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng.

Theo ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, hội thảo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện về kinh tế - xã hội, tạo cơ hội hợp tác mới, mang tầm sâu rộng giữa thành phố Cần Thơ nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung với thị trường Hoa Kỳ.

Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp tăng cường liên kết, hợp tác, nâng cao lợi thế cạnh tranh, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp; thiết lập các mối liên hệ, cùng nhau chia sẻ, hợp tác phát triển nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới. Chính quyền thành phố Cần Thơ cam kết với cộng đồng doanh nghiệp sẽ quan tâm, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để Cần Thơ trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn…

Chú thích ảnh
Ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo. 

Theo ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đây là chương trình mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Thương vụ Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức hàng năm nhằm xúc tiến, hỗ trợ đầu tư kinh doanh vào Hoa Kỳ. Thương vụ Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm tìm hiểu về việc mở rộng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL, đồng thời trao đổi cách thức mà Thương vụ có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng kinh doanh vào thị trường Hoa Kỳ.

Theo Đại sứ Marc Knapper, một trong những ưu tiên của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là để xúc tiến các mối quan hệ hợp tác về kinh tế như thương mại, đầu tư. Những mối quan hệ này được xuất phát trên nền tảng thương mại tự do, công bằng và tương hỗ, đóng góp vào sự thịnh vượng của hai quốc gia.  

Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 120 tỷ USD. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ. Trong mối quan hệ song phương giữa hai nước có mối quan hệ rất quan trọng đó là mối quan hệ về đầu tư. Phía Hoa Kỳ rất phấn khởi khi thấy các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm, mở rộng đầu tư kinh doanh sang thị trường Hoa Kỳ.

Chú thích ảnh
Bà Shannon Roe, Viên chức Thương mại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội thảo. 

Đại sứ Marc Knapper cho biết, năm 2025 là năm kỷ niệm 30 năm quan hệ song phương giữa Việt Nam- Hoa Kỳ. Hy vọng thành phố Cần Thơ cũng như khu vực ĐBSCL sẽ tham gia Đoàn Doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội nghị Đầu tư SelectUSA tại Hoa Kỳ.

Tại hội thảo, các nhân viên Thương vụ Tổng lãnh sự quá Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã giới thiệu Chương trình Đầu tư Kinh Doanh SelectUSA của Bộ Thương mại Hoa Kỳ; hướng dẫn về Giấy phép Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam; hướng dẫn về Thủ tục Visa Hoa Kỳ đối với doanh nghiệp và trả lới các ý kiến của các doanh nghiệp.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Công Thương, sau 9 tháng năm 2024, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã vượt mốc 100 tỷ USD. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất cho hàng hóa Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt 89,4 tỷ USD, chiếm 29,8% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Đối với thành phố Cần Thơ, trong 10 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ và ngoại tệ đạt trên 1,9 tỷ USD. Riêng thị trường Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Cần Thơ sang thị trường này đạt trên 106 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của thành phố là gạo, thủy sản, nông sản và nông sản chế biến, may mặc, thép và các sản phẩm từ thép.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. 

Cùng với đó là kim ngạch nhập khẩu trên 2,6 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược, nông dược, thuốc thú y... Dự báo trong thời gian tới, xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khi nhu cầu tiêu dùng gia tăng.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.