Cần Thơ mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do Đại sứ Marc Knapper làm Trưởng đoàn sáng 21/11, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, địa phương của Hoa Kỳ trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế và phát triển môi trường bền vững.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu tiếp Đại sứ Marc Knapper.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nêu rõ, Cần Thơ nằm ở trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ. Cần Thơ đang chuyển hướng từ phát triển nông nghiệp sang đẩy mạnh phát triển công nghiệp với quy mô lớn hơn, tạo ra hiệu quả kinh tế tốt hơn. Đồng thời, thành phố tập trung phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, nhất là khu công nghiệp công nghệ cao.

Cần Thơ mong muốn Hoa Kỳ hỗ trợ thành phố trong lĩnh vực khoa học công nghệ và giáo dục - đào tạo; quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ về y tế, giúp Cần Thơ và cả khu vực ứng phó tốt với dịch bệnh, khám và điều trị bệnh, nâng cao năng lực đội ngũ y, bác sĩ; nhất là hỗ trợ đầu tư máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại...

Đại sứ Marc Knapper cho biết, Việt Nam và Hoa Kỳ vừa kỷ niệm 1 năm nâng tầm Đối tác chiến lược toàn diện. Năm 2025, hai nước sẽ kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Đây là cơ hội tốt để phát triển kinh tế, thương mại, hợp tác đầu tư, các lĩnh vực đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chú thích ảnh
Đại sứ Marc Knapper tặng quà cho Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu.

Theo Đại sứ, thời gian qua, các đối tác phía Hoa Kỳ đã có mối quan hệ tốt với Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học An Giang. Phía Hoa Kỳ mong muốn nhiều sinh viên ở 2 trường có cơ hội du học. Đối với các lĩnh vực y tế, môi trường và chống biến đổi khí hậu, Hoa Kỳ đã và đang triển khai nhiều chương trình, dự án tại Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

Trong 9 tháng của năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Cần Thơ sang thị trường Hoa Kỳ đạt tổng giá trị 106,29 triệu USD, chủ yếu là nông sản, may mặc, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm thép. Tuy nhiên, con số này chưa tương xứng với tiềm năng cung ứng các mặt hàng xuất khẩu chất lượng cao của Cần Thơ.

Tại thành phố Cần Thơ, Đại sứ Marc Knapper, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Susan Burns cùng Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tham dự Hội thảo “Mở rộng kinh doanh tại Hoa Kỳ” do Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; tham quan mô hình nông nghiệp tuần hoàn, công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ rơm và mô hình trồng nấm rơm tại Hợp tác xã Tiến Thuận (ấp H2, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ).

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.