Hỗ trợ đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch COVID-19

Ngày 24/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cùng với Công đoàn ngành Giáo dục đến thăm, hỗ trợ thầy Nguyễn Quốc Tuấn, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Thuận thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang bị thiên tai gây thiệt hại nhà ở tại ấp Hòa An, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng.

Trước đó, chiều 23/7/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao hơn 280 triệu đồng cho Công đoàn ngành Y tế Kiên Giang để hỗ trợ 187 đoàn viên là công chức, viên chức ngành y có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ, ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao tiền hỗ trợ cho thầy Nguyễn Quốc Tuấn.

Đây là những cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch tuyến đầu tại 12 cơ sở y tế trên địa bàn các huyện Châu Thành, Giồng Riềng, Kiên Hải, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, An Biên, Gò Quao, U Minh Thượng và thành phố Rạch Giá, trong đó hỗ trợ 1 trường hợp F0 là 3 triệu đồng và 186 F1, mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng, đang thực hiện cách ly y tế tập trung.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang còn trao tiền hỗ trợ cán bộ đoàn viên khó khăn đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tuyến đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang 100 triệu đồng và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 50 triệu đồng, với tinh thần tiếp sức các cán bộ y tế vượt qua khó khăn, góp phần phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang sau khi phong tỏa ngày 13/7/2021, thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, có nhiều cán bộ y tế đang thực hiện cách ly tại đây có hoàn cảnh hết sức khó khăn cũng đã nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.