Kiên Giang quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19

Các ngành, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang dồn sức chống dịch sau khi ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Rạch Giá.
Chú thích ảnh
Người dân khu cách ly tại hẻm 673 Lộ Liên Hương, phường Vĩnh Quang, nhận cơm trưa miễn phí tại đầu hẻm. 

Tờ mờ sáng 1/7, bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã có mặt tại một chốt phong tỏa trên đường Lộ Liên Hương, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, để thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Bà Vệ có mặt từ rất sớm để thấu hiểu hơn về những khó khăn của lực lượng trực chốt phòng, chống dịch, đồng thời động viên họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Ngọc Bồng, Trưởng ban Bảo vệ dân phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, cho biết từ khi phát hiện hai ca dương tính đầu tiên trong cộng đồng ở địa bàn, tất cả dân quân địa phương đều có mặt để cùng lực lượng chức năng tiến hành truy vết. Cũng vì có mặt từ những điểm “nóng” trong truy vết các trường hợp F1, F2 nên đã có hai dân quân là F2 phải cách ly y tế tại nhà.

Tại địa điểm cách ly y tế hẻm 673 Lộ Liên Hương, mỗi lần có đoàn đến thăm, tặng quà, lực lượng trực chốt cử người phát loa để người dân ra nhận. Còn các loại nhu yếu phẩm ủng hộ và cơm sáng, trưa, chiều đều có người mang đến để trước hẻm cho các hộ dân ra nhận.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, người dân đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, hẻm Lộ Liên Hương, cho biết người dân trong hẻm đa phần là lao động nghèo nên cuộc sống rất khó khăn. Sự giúp đỡ của các cấp, ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm, khiến nhân dân an tâm, tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch của Nhà nước.

Bà Châu Cẩm Lệ, Giám đốc Công ty bột cá Phúc Ngọc ở huyện Châu Thành tặng 46 suất quà cho 46 hộ thực hiện cách ly ở hẻm 673 Lộ Liên Hương (phường Vĩnh Quang) và khu phố 2 (phường Vĩnh Thông) cho biết, người dân đang cách ly y tế không thể đi làm, không có thu nhập nên gia đình bà góp chút ít giúp họ vượt qua khó khăn. Thời gian tới, gia đình bà Lệ tiếp tục hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly với mong muốn đẩy lùi dịch bệnh để người dân trở lại cuộc sống bình thường như trước kia.

Theo ông Lưu Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Rạch Giá, những ngày qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm cùng nhau giúp các hộ dân trong khu vực cách ly… Hiện nay, Mặt trận và các đoàn thể thành phố Rạch Giá đang tổ chức nấu cơm miễn phí cho 171 người (F1) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ) và khu cách ly tại Trạm Y tế các phường Vĩnh Lợi, Vĩnh Bảo, người thực hiện nhiệm vụ cách ly, các chốt phong tỏa, với  3 bữa ăn sáng, chiều, tối, chi phí trên 10 triệu đồng/ngày...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp quyên góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19, hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch.

Từ ngày 3/6 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 7,3 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng COVID-19. Sau khi tiếp nhận, Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, trực tiếp hỗ trợ, thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu và sử dụng kinh phí đúng mục đích. Những việc làm thiết thực đó cho thấy tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo trên địa bàn cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

Tin, ảnh: Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.