Hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào

Huyện miền núi Bác Ái là địa phương có tình trạng thiếu đất sản xuất nghiêm trọng nhất, với 1.237 hộ tại 9 xã với tổng diện tích đất cần hỗ trợ là 390,5 ha.
Ông Lê Thanh Hùng, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Kết quả điều tra khảo sát cuối năm 2013 cho thấy, tỉnh Ninh Thuận có 3.033 hộ thiếu đất sản xuất, với diện tích cần hỗ trợ 1.024,27 ha. Huyện miền núi Bác Ái là địa phương có tình trạng thiếu đất sản xuất nghiêm trọng nhất, với 1.237 hộ tại 9 xã với tổng diện tích đất cần hỗ trợ là 390,5 ha.
Hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào ảnh 1

Giúp đồng bào Raglai ở huyện Bắc Ái cải tạo đất canh tác. Ảnh: Công Thử - TTXVN.

Nguyên nhân của tình trạng thiếu đất sản xuất là một số hộ nghèo mới tách hộ; thiên tai, lũ lụt làm sạt lở, xói mòn dẫn đến mất đất sản xuất nông nghiệp; bên cạnh đó là việc thu hồi đất xây dựng các công trình hồ chứa nước. Trong khi đó, việc khai hoang đất để hỗ trợ cho bà con gặp rất nhiều khó khăn. Một số địa phương hiện không còn quỹ đất. Một số vùng mặc dù có đất sản xuất nhưng đất xấu, chủ yếu là đất dốc, triền núi, không chủ động nước. Trước thực trạng này, tỉnh Ninh Thuận đã huy động các ngành, các cấp chính quyền vào cuộc, cùng tìm biện pháp giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều phương án đã được đưa ra tùy theo tình hình thực tế của mỗi địa phương, trong đó chủ yếu là hỗ trợ cho đồng bào khai hoang, san lấp, cải tạo, phục hóa đất sản xuất ở những khu vực còn quỹ đất cấp hoặc quy hoạch đất lâm nghiệp giao lại cho bà con cải tạo, phục hóa, ổn định sản xuất lâu dài.
Hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào ảnh 2

Hỗ trợ khai hoang đất để cấp cho đồng bào Raglai sản xuất. Công Thử - TTXVN.

Ở huyện Bác Ái, chính quyền các xã Phước Thắng, Phước Thành, Phước Hòa, Phước Tiến dự kiến sẽ khai hoang đất lâm nghiệp để giao cho các hộ thiếu đất sản xuất. Đối với các xã khác thì tiến hành tuyên truyền vận động nhân dân khai hoang phục hóa quỹ đất hiện có của gia đình, quỹ đất trong các khu sản xuất còn hoang hóa được phục vụ cho hoạt động sản xuất.Còn ở huyện Ninh Sơn, đối với xã Lâm Sơn có 277 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự khai hoang làm rẫy lâu năm thì nay sẽ được đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với xã Lương Sơn thì quy hoạch khu đất lâm nghiệp Hòn Bà, Hòn Vàng để giao cho 75 hộ thiếu đất sản xuất. Đối với xã Mỹ Sơn thì các hộ dân tự nhận chuyển nhượng đất của các hộ dân xung quanh…Theo ông Lê Thanh Hùng, sau khi các địa phương đã xác định được quỹ đất để khai hoang thì cần tiến hành giao sớm cho bà con, đồng thời nên để cho bà con tận dụng công của mình, tự huy động lực lượng khai hoang vì bà con đã có kinh nghiệm. Thời gian tới, các ngành, các địa phương tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục phối hợp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ đất sản xuất, giúp cho bà con sớm có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.
Lan Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.