Hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin cho 800 thanh niên khó khăn

Tổ chức Plan International, trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic, Trung tâm Reach vừa khởi động dự án “Hướng tới tương lai” nhằm thúc đẩy cơ hội lựa chọn học nghề và việc làm của thanh niên, đặc biệt là nữ thanh niên trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam.
Chú thích ảnh
Giao lưu với các phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chương trình “Hướng tới tương lai” triển khai từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2021, nhằm hỗ trợ 800 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nữ giới nâng cao năng lực việc làm, sẵn sàng tham gia lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT).

Theo Plan International, lĩnh vực CNTT trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang mất cân bằng giới nghiêm trọng. Lực lượng lao động là nam giới chiếm 70-80%, trong khi nữ giới chỉ chiếm 20-30%. Thực tế cho thấy, nữ giới cũng có những ưu thế vượt trội so với nam giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin như xử lý vấn đề linh hoạt, có thể giải quyết nhiều vấn đề cùng một lúc, có khả năng về ngôn ngữ và giao tiếp khéo léo, tư duy tổng hợp, óc sáng tạo tốt hơn.

Dự án “Hướng tới tương lai” nhằm thúc đẩy vị thế của nữ giới trong ngành CNTT và thay đổi nhận thức của người dân và các nhà hoạch định chính sách. Đây cũng chính là cam kết bằng hành động của các tổ chức Plan International, Reach và Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic mong muốn xóa bỏ khoảng cách giới trong lĩnh vực CNTT.

Theo thống kê của của Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa), dự báo, năm 2020, lĩnh vực này cần tới 530.000 lao động. Nhưng với tốc độ đào tạo hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 350.000 người. Do đó, chương trình nhằm lan tỏa, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, đáp ứng nguồn nhân lực cho nền kinh tế số trong tương lai.

Tin ảnh: XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.