Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ứng phó với dịch COVID-19

Ngày 18/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma của Nhật Bản để trao đổi về các biện pháp hỗ trợ công dân Việt Nam và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản nói chung và hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Gunma nói riêng thời gian qua. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Chính quyền tỉnh Gunma đã có nhiều biện pháp hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam như: thiết lập tổng đài tư vấn bằng tiếng Việt về COVID-19, có chế độ hỗ trợ người nước ngoài, trong đó có công dân Việt Nam, bị nhiễm COVID-19.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thông báo Chính phủ Việt Nam đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Nhật Bản, đề nghị Chính quyền tỉnh Gunma tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19.  

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc tỉnh tích cực thúc đẩy giao lưu với Việt Nam, trong đó có việc phối hợp tổ chức buổi biểu diễn trực tuyến của Dàn nhạc giao hưởng Gunma và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam vào tháng 12/2020. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Thống đốc Yamamoto Ichita phối hợp thúc đẩy tiếp nhận lao động, thực tập sinh Việt Nam, giao lưu văn hóa, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tăng cường đầu tư sang Việt Nam.  

Thống đốc Yamamoto Ichita bày tỏ vui mừng lại có dịp được trao đổi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh kể từ sau chuyến thăm của ông tới Việt Nam tháng 11/2019. Ông Yamamoto Ichita cho biết tỉnh Gunma luôn coi những người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh, trong đó có công dân Việt Nam, là những người bạn, đồng thời  Gunma là địa phương đầu tiên tại Nhật Bản ban hành quy định nhằm xây dựng một xã hội đa văn hóa. Thống đốc Yamamoto Ichita khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tích cực hỗ trợ công dân Việt Nam ổn định cuộc sống, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.   

Thống đốc Yamamoto Ichita cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có tỉnh Gunma, quan tâm và đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam; khẳng định Chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp của tỉnh đầu tư sang Việt Nam. Thống đốc Yamamoto Ichita đề xuất hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi thường xuyên để tạo môi trường làm việc, sinh sống thuận lợi cho thực tập sinh Việt Nam tại tỉnh; mong muốn thúc đẩy giao lưu giữa trường Đại học nữ tỉnh Gunma với các trường Đại học của Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh các đề xuất của Thống đốc Yamamoto Ichita, cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao đổi cụ thể với tỉnh Gunma để triển khai hiệu quả.

Tỉnh Gunma là địa phương có tỷ lệ người Việt Nam trên dân số cao nhất Nhật Bản, hiện có khoảng 10.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh; có GDP khoảng 81 tỷ USD, với thế mạnh về công nghiệp chế tạo như ô tô, điện tử, công nghiệp chế biến, nông nghiệp.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.