Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh, phát triển tại Indonesia

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã chủ trì cuộc họp với với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia để trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp 

Cuộc họp diễn ra ngày 13/3 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, Lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Ngoại giao và đại diện các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại thị trường Indonesia như Vietnam Airlines, VietjetAir, Vingroup, TH Truemilk, FPT, Thế giới di động, Thành Thành Công - Biên Hòa, CT Group.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia 70 năm qua, và đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 3/2025, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 17,2 tỷ USD năm 2025, xấp xỉ mục tiêu 18 tỷ USD vào năm 2028. Lượng khách du lịch Indonesia đến Việt Nam năm 2025 đạt 203.000 khách, tăng hơn gấp 2 lần so với trước COVID-19.

Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp hai nước, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. Vingroup bước đầu hình thành hệ sinh thái xe điện với sự hiện diện của Vinfast, XanhSM và V-green. Vietnam Airlines và Vietjet Air đang khai thác hiệu quả các đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Jakarta, Bali. Các doanh nghiệp khác như FPT, Thế giới di động, TH Truemilk... cũng đang nghiên cứu, mở rộng hoạt động tại Indonesia.

Các doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia trong việc tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng nhất trí đánh giá thị trường Indonesia rất tiềm năng. Trong ASEAN, Indonesia là nền kinh tế lớn nhất, thành viên G20 với quy mô dân số 280 triệu người, có sức mua lớn.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Indonesia; đồng thời khẳng định Bộ Ngoại giao trong những năm vừa qua luôn chú trọng công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao phục vụ phát triển. Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo để tăng cường sự kết nối và hợp tác hiệu quả giữa hai nền kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam với tinh thần lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp để chuyển hoá thành các kết quả cụ thể, thực chất tại các thị trường quốc tế và khu vực, trong đó có Indonesia.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.