Hỗ trợ bà con vùng lũ Thanh Hóa sớm ổn định cuộc sống

Huyện Quan Sơn đang huy động lực lượng tìm kiếm những người mất tích còn lại và tập trung ổn định cuộc sống cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3.
Chú thích ảnh
Lực lượng bộ đội khẩn trương cứu trợ cho bà con vùng lũ bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện miền núi Quan Sơn đã xảy ra mưa rất to, nước lũ dâng lên đã làm nhiều thôn, bản các xã biên giới bị cô lập, nhiều nhà cửa và tài sản của người dân bị nước cuốn trôi, mưa lũ cũng làm 17 người chết, mất tích. Hiện huyện Quan Sơn vẫn đang huy động các lực lượng chức năng và phương tiện, thiết bị để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn cho biết, huyện đang huy động lực lượng tìm kiếm những người mất tích còn lại và chỉ đạo các xã tập trung ổn định cuộc sống cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đặc biệt, huyện cũng đã hỗ trợ bằng tiền mặt, thực phẩm, quần áo và bố trí nhà ở tạm cho 21 hộ bị trôi nhà cửa, 12 hộ bị sập nhà và những hộ có người chết, mất tích tại bản Sa Ná, xã Na Mèo. Huyện đặt mục tiêu đến ngày 30/11, các hộ dân này sẽ có nhà mới để ổn định cuộc sống.

Huyện Quan Sơn cũng tích cực vận động, tiếp nhận các đoàn hỗ trợ, nhà hảo tâm đến giúp đỡ người dân trên địa bàn bị thiệt hại bởi mưa lũ. Tính đến ngày 6/8, gần 20 tổ chức, cá nhân từ thiện đã đến hỗ trợ tiền mặt, quần áo, mì tôm, lương khô cho bà con vùng lũ.

Trong đó, UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 2.860 thùng mỳ tôm, 39 thùng lương khô, 519 thùng nước uống; Bộ Tư lệnh Quân khu IV hỗ trợ 200 triệu đồng, 1.000 kg lương khô và 1.345 thùng mỳ tôm; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 126 triệu đồng, 100 thùng quà; Ủy ban Dân tộc hỗ trợ người dân có nhà bị sập và gia đình có người thiệt mạng 76 triệu đồng. Tổng số tiền các tổ chức, cá nhân từ thiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ tại huyện Quan Sơn là gần 500 triệu đồng.

Để sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, huyện Quan Sơn đã kiến nghị tỉnh Thanh Hóa và Quân khu IV tiếp tục phối hợp với các lực lượng của huyện để tìm kiếm người bị mất tích; hỗ trợ huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào tìm kiếm, nhận dạng 7 người mất tích nhiều khả năng trôi sang Việt Nam.

Huyện cũng đề nghị tỉnh bố trí kinh phí xây dựng nhà tái định cư cho các hộ dân bản Sa Ná bị sập nhà và hỗ trợ gạo cho người dân 17 bản bị cô lập, để các hộ dân ổn định cuộc sống.

Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.