Hỗ trợ bà con bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Hà Giang

Ngày 1/7, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban cứu trợ Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đã trực tiếp đến vùng tâm lũ thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân và các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Hà Giang.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh trao số tiền hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ ở thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ.

Ông Hầu A Lềnh đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hà Giang trong việc khắc phục hậu quả thiên tai. Chia sẻ với những mất mát của đồng bào các địa phương, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Hầu A Lềnh đã trao số tiền 1 tỷ đồng của Ban Cứu trợ Trung ương hỗ trợ đồng bào Hà Giang bị thiệt hại do mưa lũ.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn với sự hỗ trợ của Trung ương, Hà Giang sớm sử dụng nguồn hỗ trợ khắc phục thiên tai đúng đối tượng, đúng chính sách; sớm quy hoạch lại dân cư, ổn định cuộc sống và sản xuất của bà con ở vùng lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho biết: Đợt mưa lũ kéo dài từ đêm 22 đến 27/6 trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản; gần 1.600 ngôi nhà bị ngập úng; hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn, nhà có nguy cơ phải di dời...

Mưa to kéo dài và lũ lớn cũng đã gây thiệt hại nặng về nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn. Hàng nghìn con trâu, bò, dê, lợn và gia cầm bị lũ cuốn trôi; nhiều lồng cá nuôi trên sông Miện, sông Lô bị hư hỏng; hàng trăm ha lúa vụ đông xuân chưa kịp gặt; nhiều diện tích cây cối, hoa màu bị ngập úng và có nguy cơ mất trắng.

Có 10 ngôi trường, điểm trường trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang bị đất đá sạt lở xuống sân trường; nhiều trường bị đổ tường rào, nước ngập úng khiến đồ dùng học tập, giảng dạy của các thầy cô giáo và các em học sinh bị hư hỏng. Mưa lũ cũng đã khiến hàng trăm công trình phúc lợi bị thiệt hại, ảnh hưởng; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn… tổng thiệt hại ước tính 122 tỷ đồng.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo UBND 11 huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ để giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại. Các lực lượng vũ trang, các đoàn thể trên địa bàn giúp các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ để ổn định cuộc sống.

Đồng thời chủ động triển khai tới các xã, thị trấn tuyên truyền, cảnh báo tới toàn bộ người dân sinh sống tại các địa bàn có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, ngập úng đã được xác định để nêu cao tinh thần cảnh giác và triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn. Khẩn trương kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại do mưa lũ để có phương pháp hỗ trợ kịp thời. Đến nay cơ bản các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ đã dần ổn định.

"Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương hỗ trợ bà con nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất với phương châm “Không để hộ dân vùng mưa lũ bị đói”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh nhấn mạnh.

Ngay sau khi trao tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại thôn Tùng Nùng, xã Lùng Tám thuộc huyện Quản Bạ - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ở Hà Giang trong những ngày vừa qua.

Nhân dịp này, ông Hầu A Lềnh cũng đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 6 hộ gia đình có nhà bị trôi hoàn toàn để làm lại nhà với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ, 5 triệu đồng hỗ trợ cho hộ gia đình có người chết và mong các gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mất sớm ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh trao tặng quà cho thương binh Lục Văn Viện ở thị trấn Vị Xuyên, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7

* Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh và Đoàn công tác cũng đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Thăm hỏi, tặng quà cho 3 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.