Quảng Bình:

Hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân vụ lật đò

Ngày 25/12, chính quyền địa phương cùng Huyện ủy, UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm viếng chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân vụ tai nạn chìm đò ở xã Quảng Thuận 3 triệu đồng để lo hậu sự.

Ngày 25/12, chính quyền địa phương cùng Huyện ủy, UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm viếng chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân vụ tai nạn chìm đò ở xã Quảng Thuận 3 triệu đồng để lo hậu sự.

Như Tin tức đã đưa tin, vụ chìm đò xảy ra lúc 19h ngày 24/12 tại khu vực xóm Cồn Kéc, xã Quảng Thuận, Quảng Trạch.

Hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân vụ lật đò ảnh 1

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương trục vớt thi thể nạn nhân trong vụ lật đò.

Chiếc đò gỗ dài khoảng 10m x 0,8m, do Ngô Văn Khai, sinh năm 1993 và Ngô Minh, sinh năm 1989 cùng trú tại xóm Cồn Két, xã Quảng Thuận điều khiển khi vào đến gần bờ thì đò chòng chành và lật úp.

Hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân vụ lật đò ảnh 2

Thi thể nạn nhân được vớt lên bờ để an táng.

Sau khi đò bị lật, hai người tự bơi được vào bờ, bốn người khác được hai vợ chồng ông Hoàng Văn Hải, Hoàng Thị Lý và ông Hoàng Tình trú tại xóm Cồn Két, xã Quảng Thuận bơi đò ra cứu được.

Còn lại 3 nạn nhân bị mất tích. Đến 7h30 phút ngày 25/12, người dân và lực lượng chức năng ở xã Quảng Thuận và công an huyện Quảng Trạch đã vớt được 3 thi thể trong vụ lật đò thương tâm này. Đó là: Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1987), Hoàng Thị Lợi (sinh năm 1987), cùng trú ở thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch và Trần Văn Tý (sinh năm 1985), trú xã Quảng Thuận.

Nguyễn Đức Thọ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.