Hồ Trị An bị bồi lắng hơn 145 triệu m3 trầm tích

Ngày 1/6, ông Võ Tuấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho biết, sau 35 năm tích nước, hồ Trị An bị bồi lắng hơn 145 triệu m3 trầm tích (đất, cát, bùn), chiếm hơn 5% thể tích lòng hồ; trung bình mỗi năm hồ bị bồi lắng hơn 4 triệu m3 trầm tích. Lượng trầm tích bồi lắng đang ở mức cho phép, đã được tính toán trong thiết kế.

Việc khảo sát trầm tích bồi lắng tại hồ Trị An được thực hiện 5 năm một lần. Giai đoạn trước năm 2016, tốc độ bồi lắng cao, khoảng 6 năm qua thì giảm dần. Nguyên nhân là ở đầu nguồn dòng chảy vào hồ Trị An có một số hồ thủy điện nhỏ được xây dựng và vận hành. Phần đất, cát, bùn tích tụ trong hồ dù lớn nhưng ít ảnh hưởng đến kết cấu hồ. Với tốc độ bồi lắng như hiện nay, sau khoảng 150 năm hồ Trị An mới phải nạo vét. Ngoài bị bồi lắng, hiện một số phần của hồ bị xói mòn do hoạt động khai thác cát, bùn sét bị đẩy về phía hạ du.

Theo ông Võ Tấn Nhẫn, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa khô kéo dài, khoảng 2 tháng qua, mực nước tại hồ Trị An xuống thấp, có lúc tiệm cận mực nước chết. Hồ cạn nước khiến nhiều diện tích đất lộ ra, cây cối phát triển, điều này gây cảm giác hồ Trị An bị bồi lắng mạnh. Những ngày gần đây, lượng nước về hồ tăng, trung bình khoảng 200 m3/s, ngày 1/6, mực nước hồ Trị An đạt gần 53 m, cao hơn mực nước chết 3 m. Do khu vực miền Nam đã bước vào mùa mưa, thời gian tới, lượng nước về hồ tiếp tục tăng.

Hồ thủy điện Trị An là hồ nhân tạo với diện tích hơn 32.000 ha, chính thức tích nước từ năm 1987. Đây là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam với 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400 MW. Công trình ngoài sản xuất điện còn có chức năng cung cấp nước sản xuất, sinh hoạt cho hàng triệu dân Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai; trong đó, riêng trạm bơm Hóa An (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cung cấp 70% nước thô cho Nhà máy nước Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh).

Mới đây, ngành chức năng Đồng Nai lên phương án nạo vét lòng hồ Trị An. Mục đích là tăng khả năng trữ nước, phục vụ sản xuất điện, nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du. Đất, cát sau nạo vét được sử dụng để san lấp đường và các công trình trong tỉnh.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.