Hồ thủy điện Lai Châu sẽ vận hành xả lũ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, lưu lượng nước về hồ thủy điện Lai Châu lúc 09h00 là 8.115 m3/s. Do vậy, trong thời gian tới, hồ Lai Châu sẽ vận hành xả lũ với lưu lượng xả lớn nhất xấp xỉ 8.000 m3/s.
Hồ thủy điện Lai Châu sẽ vận hành xả lũ ảnh 1

Nhà máy thủy điện Lai Châu xả lũ. Ảnh: Văn Hoàng/TTXVN

Thực hiện Quy trình điều tiết hồ chứa, Thủy điện Lai Châu dự kiến vận hành mở từ 1 đến 5 cửa xả mặt và 2 cửa xả đáy vào lúc 13h00 ngày 25/6.

Do mưa lớn kèm lũ ống xuất hiện ở một số tỉnh miền núi phía Bắc từ ngày 22 đến 24/6, từ 0h00 ngày 24/6 đến 09h00 ngày 25/6 đã xuất hiện đợt lũ về các hồ chứa thủy điện khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, bao gồm Lai Châu, Sơn La, Bản Chát và Tuyên Quang.

Theo đó, lưu lượng nước về các hồ Bản Chát và Sơn La đang xuống, nhưng lưu lượng về các hồ Lai Châu và Tuyên Quang đang lên. Các hồ chứa thủy điện vận hành bình thường, không xả lũ. Cụ thể, hồ Bản Chát đạt đỉnh 6.685 m3/s lúc 13h45 ngày 24/6; hồ Sơn La đạt đỉnh 7.523 m3/s lúc 0h00 ngày 25/6.

Cũng theo EVN, do ảnh hưởng mưa lũ đến một số tỉnh phía Bắc, hệ thống điện 110 kV có 2 vị trí cột bị sạt lở, hiện đã được gia cố tạm và tiếp tục theo dõi, không ảnh hưởng đến cung cấp điện. Hệ thống điện 500 kV và 220 kV vẫn vận hành bình thường.

Đối với lưới điện phân phối, hiện nay lưới điện trung áp ở một số khu vực tại Lai Châu và Hà Giang đã ảnh hưởng đến cung cấp điện do mưa lũ, ngập nước, một vài khu vực bị sạt lở, tuy nhiên thiệt hại cụ thể chưa thống kê được. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các đơn vị liên quan đang bám sát tình hình, tập trung nhân lực, phương tiện và vật tư để cố gắng khôi phục cấp điện trở lại nhanh nhất có thể sau khi nước rút.

EVN sẽ tiếp tục thông tin cập nhật về tình hình khôi phục cấp điện sau đợt mưa lũ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.