Trung Quốc mua những vũ khí gì từ Nga?

Ngày 20/9, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên quân đội Trung Quốc do lực lượng này mua Su-35 và S-400 Nga. Trên thực tế, danh sách mua vũ khí Nga của Trung Quốc rất đa dạng, không chỉ dừng ở hệ thống phòng không và tiêm kích.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin, tính riêng trong năm 2017, Nga đã bán cho Trung Quốc số vũ khí trị giá 15 tỷ USD, tương đương mức các năm trước đó.

Mỹ tuyên bố trừng phạt quân đội Trung Quốc vì đã mua tiêm kích S-35 và hệ thống phòng không S-400. Tuy nhiên, Mỹ cũng nhấn mạnh lệnh trừng phạt này chủ yếu nhằm vào Nga và không có mục tiêu giảm nhẹ năng lực quốc phòng của quốc gia khác.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, Nga là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc nằm trong nhóm 5 quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, cùng với Ấn Độ, Pakistan, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Dưới đây là những vũ khí Trung Quốc đã mua từ Nga:

Chú thích ảnh
Sukhoi Su-35 của Nga. Ảnh: Reuters

Tiêm kích Sukhoi Su-35

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong tháng 12/2017, Trung Quốc đã nhận 10 chiếc Su-35. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên mua loại tiêm kích tân tiến này của Nga. Su-35 được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt AL-117S cùng ống phản lực vector.

Hệ thống phòng không S-400

Trung Quốc đã mua hệ thống phòng không S-400 trong năm 2018 dựa theo hợp đồng được ký kết từ năm 2014.

S-400 bao gồm nhiều tên lửa với phạm vi hoạt động khác nhau, đa dạng từ 40-400km. Những tên lửa này còn tấn công mục tiêu ở độ cao từ 10m đến 30 km để hình thành nhiều lớp phòng thủ.

Radar của S-400 còn có khả năng phát hiện máy bay quân sự tàng hình và chống gây nhiễu điện tử.
Một hệ thống S-400 thường bao gồm 384 tên lửa, có thể phát hiện 300 mục tiêu cùng một thời điểm.

Nga còn dự kiến bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Chú thích ảnh
Các trực thăng Kamov của Nga. Ảnh: Sputnik

Trực thăng Kamov

Trung Quốc đã mua 7 trực thăng Kamov Ka-32A11VS trong năm 2016 và thêm 2 chiếc khác trong năm tiếp theo. Trong hợp đồng mua trực thăng này còn kèm theo điều khoản đào tạo phi công Trung Quốc.

Trực thăng Kamov có thể thực hiện đa nhiệm vụ như vận chuyển hàng hóa, cứu hỏa, giải cứu và tuần tra. Ka-32 có thể hạ cánh tại khu vực đồi núi và cả thành thị đông đúc.

Động cơ AL-31F

Trung Quốc đã đặt hàng Nga 150 động cơ phản lực cánh quạt AL-31F. Đến cuối năm 2017, Nga đã chuyển 100 động cơ AL-31F cho Trung Quốc.

Trung Quốc chủ yếu sử dụng động cơ AL-31F cho tiêm kích “cá mập bay” Shenyang J-15. Ban đầu Nga phát triển động cơ AL-31 dành cho các chiến đấu cơ Su-27.

Trung Quốc còn mua gần 400 động cơ AL-31FN của Nga để lắp đặt cho chiến đấu cơ Chengdu J-10.

Động cơ D-30

Trung Quốc đã mua động cơ Soloviev D-30 (PS-30) của Nga để sử dụng trong máy bay vận tải quân sự Y-20 và máy bay ném bom H-6K.

Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc “nhập ngũ” từ tháng 2/2009.

Hà Linh/Báo Tin tức
Xuất hiện thêm hình ảnh chứng minh MH370 rơi xuống rừng Campuchia
Xuất hiện thêm hình ảnh chứng minh MH370 rơi xuống rừng Campuchia

Một nhà điều tra tư nhân chuyên nghiên cứu hình ảnh Google Earth Matthew Betts đã có những phát hiện mới nhất về hình ảnh một chiếc máy bay rơi xuống rừng rậm Campuchia khi sử dụng chức năng 3D.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN