'Hổ lớn' Chu Vĩnh Khang lĩnh án tù chung thân

Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã lĩnh án tù chung thân với các tội danh nhận hối lộ, lạm quyền và cố ý để lộ bí mật quốc gia.

Ngày 11/6, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Công an nước này Chu Vĩnh Khang, với các tội danh nhận hối lộ, lạm quyền và cố ý để lộ bí mật quốc gia.

 'Hổ lớn' Chu Vĩnh Khang lĩnh án tù chung thân ảnh 1

Ông Chu Vĩnh Khang. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng theo phán quyết trên, ông Chu Vĩnh Khang - nguyên Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Chính pháp Trung ương - sẽ bị tước vĩnh viễn các quyền về chính trị và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Ông Chu Vĩnh Khang trước đó đã nhận tội và cho biết sẽ không kháng cáo.

Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã chuyển vụ án tham nhũng của ông Chu Vĩnh Khang sang cho “các cơ quan pháp luật”, mở đường cho việc xét xử ông này.

Hôm 22/5, tòa án đã mở phiên xét xử ông Chu Vĩnh Khang với cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước, tuy nhiên phiên tòa này không được xét xử công khai. Theo phán quyết của tòa, ông Chu Vĩnh Khang đã nhận hối lộ khoảng 130 triệu nhân dân tệ (21,3 triệu USD) và đã lợi dụng chức quyền để nâng đỡ cho những người khác và nhận một lượng lớn tiền bạc và tài sản một cách bất hợp pháp.

Ông Chu Vĩnh Khang là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị đưa ra xét xử kể từ những năm 1980 cho đến nay.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.