Ông Chu Vĩnh Khang bị buộc tội nhận hối lộ, lạm quyền

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) cho biết cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị buộc tội nhận hối lộ, lạm quyền và để lộ bí mật quốc gia.
Theo Tân hoa xã, ngày 3/4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) cho biết cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị buộc tội nhận hối lộ, lạm quyền và để lộ bí mật quốc gia.
Ông Chu Vĩnh Khang bị buộc tội nhận hối lộ, lạm quyền ảnh 1

Cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang.  Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo bản cáo trạng được trình lên Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Thiên Tân ngày 3/4, ông Chu Vĩnh Khang đã lợi dụng chức quyền để kiếm lợi cho những kẻ khác và nhận một lượng lớn tiền bạc và tài sản một cách bất hợp pháp. Bản cáo trạng khẳng định việc ông Chu Vĩnh Khang lạm dụng quyền lực đã gây tổn thất nghiêm trọng tài sản công và lợi ích quốc gia cũng như người dân, gây tác động "xấu" tới xã hội. Ngoài ra, ông Chu Vĩnh Khang còn bị cáo buộc để lộ bí mật quốc gia - một hành vi "cực kỳ nghiêm trọng". Ông Chu Vĩnh Khang, 73 tuổi, từng giữ chức Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương (chức vụ giám sát các lực lượng an ninh và các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc).TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.