Hồ Hòa Bình và hồ Sơn La đóng 1 cửa xả đáy

Ngày 8/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành Công điện số 48 về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình và 1 cửa xả đáy hồ Sơn La.
Chú thích ảnh
Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Theo đó, căn cứ nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và diễn biến tình hình thực tế hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình và Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La đóng 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình và 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào 9 giờ ngày 8/9.

Thực hiện phát tối đa qua các tổ máy để tiếp tục hạ thấp mực nước thượng lưu; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Tùy theo diễn biến lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ có quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Hồi 7 giờ ngày 8/9, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 116,15 m, lưu lượng đến hồ 4.076 m3/s, tổng lưu lượng xả 5.787 m3/s (gồm lưu lượng qua 3 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện); mực nước hồ Sơn La ở cao trình 213,91 m, lưu lượng đến hồ 3.315 m3/s, tổng lưu lượng xả 3.821 m3/s (gồm lưu lượng qua 1 cửa xả và lưu lượng chạy máy phát điện).

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.