Hồ Gươm ‘mới lạ’ khi tiết kiệm điện

Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí trụ sở các cơ quan xung quanh khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang được tiết giảm tối đa.

Hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện, Hà Nội đã vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng theo chế độ tiết giảm điện năng tiêu thụ.

Đèn đường các tuyến phố trung tâm Hà Nội bắt đầu bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt đèn sớm hơn 30 phút so với chế độ vận hành thông thường.

Đối với hệ thống chiếu sáng trong các công viên, vườn hoa: Vận hành tối đa không quá 50% số đèn và cắt toàn bộ sau 23 giờ; đối với hệ thống trang trí thường xuyên vận hành thứ 7 và chủ nhật chỉ vận hành đến 23 giờ tại các khu vực trung tâm; không vận hành hệ thống trang trí chiếu sáng kiến trúc, số đèn trang trí trên dải phân cách và trên hè.

Chú thích ảnh
Khu vực xung quanh Hồ Gươm, trụ sở Vinaphone, Tràng Tiền Plaza... chỉ bật đèn bảo vệ, tắt toàn bộ đèn trang trí.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hệ thống chiếu sáng vườn hoa, vỉa hè và quanh hồ tắt gần hết, chỉ đủ ánh sáng để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Toàn bộ hệ thống đèn trang trí, quảng cáo gắn trên cột đèn đường... đều tắt. 
Chú thích ảnh
Khu vực xung quanh Hồ Gươm, cách khoảng 3 - 4 cột đèn sáng có một cột tắt. 
Chú thích ảnh
Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ có khá đông người, nhưng không có đèn chiếu sáng,
Chú thích ảnh
Những người đi dạo quanh hồ Gươm trong ánh sáng le lói.
Chú thích ảnh
.
Chú thích ảnh
Theo dự báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng (từ tháng 5 đến 7) sẽ khó khăn.
Chú thích ảnh
Hạn hán, thiếu nước kéo dài làm lưu lượng nước về các hồ thủy điện giảm, gây thiếu điện.
Lê Phú/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.