Hồ đập thủy lợi ở Quảng Trị bị xói lở nghiêm trọng

Sau mùa mưa lũ năm 2017, hiện nhiều hồ đập thủy lợi tỉnh Quảng Trị bị xói lở nghiêm trọng, nguy cơ vỡ đập là điều khó tránh khỏi. Một số đập lớn như Nam Thạch Hãn, Triệu Thượng 2 tới mức báo động cần được gia cố và sửa chữa.
Hồ đập thủy lợi ở Quảng Trị bị xói lở nghiêm trọng ảnh 1

Nhiều mảng bê tông tại tràn xả lũ đập Nam Thạch Hãn bị hư hỏng nặng. Ảnh: dantri.com.vn

Tại hạ lưu đập tràn Nam Thạch Hãn từng mảng bê tông lớn trên mặt tràn bị bong tróc. Thân tràn bị rỗng, nước ngầm chảy rất mạnh. Nguy hại hơn, gần 30m tường chân khay mái tràn sân sau của hạ lưu tràn Nam Thạch Hãn bị lũ làm gãy ngang. Ông Nguyễn Duy Thông, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị cho biết: Vỡ đập Nam Thạch Hãn đe dọa tới an toàn công trình phía hạ du; do đó, cần xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho tràn khỏi bị vỡ đập, gây hậu quả nghiêm trọng… Đập tràn xả lũ Nam Thạch Hãn được xây dựng cách đây hơn 40 năm. Công trình có nhiệm vụ tưới tiêu trên 15 nghìn ha lúa tại các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và thị xã Quảng Trị và hơn 200 ha nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, cung cấp nước sạch cho 86.000 dân trong khu vực. Những năm trước, đập thủy lợi Triệu Thượng 2 tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong vốn bị hư hỏng do thiên tai và mùa mưa lũ năm nay tiếp tục hư hỏng. Trường hợp hồ đập không sửa chữa kịp thời, nguy cơ vỡ đập rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới 3.000 người dân và 730 ha đất canh tác cùng nhiều công trình dân sinh, hạ tầng kỹ thuật ở hạ du. Hồ chứa nước Triệu Thượng 2 được xây dựng từ năm 1989 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp. Đập có kết cấu đất đắp đồng chất, gia cố mái thượng lưu bằng tấm lát bê tông, hạ lưu trồng cỏ... Năm 2013, công trình được đầu tư nâng cấp từ nguồn vốn Dự án Quản lý thiên tai (WB5) gồm các hạng mục: Đập chính và phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước, kênh chính. Cuối năm 2016 vừa qua, Công ty trách nhiệm Hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị (đơn vị quản lý, khai thác công trình này) phát hiện mái hạ lưu đập chính bị sạt trượt với chiều dài gần 70 mét, rộng gần 9 mét.
Trước tình trạng trên, các đơn vị liên quan đóng cọc tre chống sạt trượt; đổ đất, đá và lu lèn ở dưới chân đập nhằm gia cố, giữ chân mái hạ lưu con đập, không để sạt trượt thêm. Tuy nhiên, các đợt mưa lũ kéo dài năm 2017 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của con đập vùng bị hư hỏng nói trên. Cụ thể, ở phần mái hạ lưu của đập, đất, đá bị sạt trượt, một số điểm sụt lún xuống sâu.  

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Hiện địa phương lập dự án để trình các ngành trung ương hỗ trợ. Đồng thời, tỉnh trích nguồn ngân sách địa phương khắc phục thực trạng đập Nam Thạch Hãn và Triệu Thương 2. Trước mắt. xử lý khẩn cấp để đập tràn không bị xói lở mở rộng thêm; đảm bảo an toàn công trình cũng như các hộ dân sống dưới hạ du.
Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.