HNX và Sở Giao dịch Chứng khoán Moskva ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 10/4, tại Moskva, Liên bang Nga, trong khuôn khổ Diễn đàn phát triển thị trường vốn lần thứ 22 do Sở Giao dịch Chứng khoán Moskva tổ chức, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Moskva MICEX-RTS (MOEX) đã kí Biên bản ghi nhớ về hợp tác (MOU).
HNX và Sở Giao dịch Chứng khoán Moskva ký Biên bản ghi nhớ hợp tác ảnh 1

Hoạt động tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Lễ kí kết của HNX với MOEX nằm trong khuôn khổ Diễn đàn phát triển thị trường vốn lần thứ 22 do Sở Giao dịch Chứng khoán Moskva tổ chức với hơn 1.000 đại biểu là đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, thành viên thị trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Alexander Afanasiev, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành MOEX khẳng định, trong 18 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của Việt Nam - một quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cũng là một nền kinh tế rất năng động.

Ông Alexander Afanasiev tin tưởng rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp lớn hơn nữa vào phát triển kinh tế của Việt Nam. Sở Giao dịch Chứng khoán Moskva đang có chiến lược mở rộng và phát triển hợp tác với các thị trường mới nổi và năng động ở châu Á.

Ông Alexander Afanasiev cho rằng, Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ mở ra những cơ hội mới cho các nhà đầu tư Nga đang tìm kiếm cơ hội đầu tư mới vào nền kinh tế năng động của Việt Nam, cũng như có thể chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng thị trường chứng khoán tại Nga, mô hình sở giao dịch chứng khoán, mô hình các thị trường mà sở giao dịch chứng khoán vận hành, mang lại hiệu quả cho nền kinh tế.

Về phía HNX, phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Nguyễn Thị Hoàng Lan cho biết, việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa MOEX và HNX lần này là sự kiện quan trọng.

Đây sẽ là cầu nối cho các thành viên thị trường và các nhà đầu tư hai nước trong việc tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào thị trường Nga, Việt Nam. MOEX không chỉ là một sở giao dịch chứng khoán tầm vóc mà còn là nơi hội tụ những ý tưởng lớn trong điều hành thị trường chứng khoán và nền kinh tế Nga.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, thị trường chứng khoán Việt Nam từ nay sẽ có thêm người bạn lớn hỗ trợ trong công cuộc xây dựng và phát triển trong các lĩnh vực mà MOEX có nhiều thế mạnh như phát triển sản phẩm quỹ đầu tư, sản phẩm cổ phiếu và nợ, hệ thống giao dịch và giám sát, quản trị doanh nghiệp… như trước đây Liên bang Nga đã từng giúp đỡ Việt Nam vượt qua khó khăn trong quá trình cải cách, chuyển đổi nền kinh tế.

Theo thống kê của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới (WFE) và Bloomberg, Sở Giao dịch chứng khoán Moskva có thị trường trái phiếu lớn thứ 2 thế giới, thị trường phái sinh đứng thứ 5 thế giới, thị trường cổ phiếu có giá trị vốn hoá lớn thứ 13 thế giới và là Sở có khối lượng giao dịch cổ phiếu trong top 25 toàn cầu.

Ngay sau lễ ký kết, hai bên đã có buổi làm việc để trao đổi về các chương trình hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức vận hành thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường phái sinh, thị trường hàng hoá mà Sở Giao dịch Chứng khoán Moskva đang vận hành rất hiệu quả.

Cũng trong cùng ngày, MOEX cũng đã ký kết Thỏa thuận đối tác chiến lược với Sở Giao dịch Chứng khoán Kazakhstan (KASE).

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.