Chứng khoán 9/4: Cổ phiếu ngân hàng 'dẫn sóng', khối ngoại mua ròng trên cả hai sàn

Dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường, giúp cho nhiều mã cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng, bất động sản bứt phá.
Chứng khoán 9/4: Cổ phiếu ngân hàng 'dẫn sóng', khối ngoại mua ròng trên cả hai sàn ảnh 1

Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Không những vậy, khối ngoại đã mua ròng mạnh trên cả 2 sàn; trong đó, khối ngoại cũng tập trung mua ròng mạnh cổ phiếu bất động sản và ngân hàng.

Kết thúc phiên giao dịch chiều 9/4, VN- Index tăng 4,37 điểm lên 1.024,33 điểm. Toàn sàn có 130 mã tăng giá, 41 mã đứng giá và 167 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt trên 251,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị gần 8.019,2 tỷ đồng.

HNX- Index giảm 0,23 điểm xuống 137,79 điểm. Toàn sàn có 84 mã tăng giá, 70 mã đứng giá và 91 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch đạt trên 72,6 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị trên 1.260,1 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá là nguyên nhân giúp chỉ số VN- Index tiếp tục tăng điểm. Sắc xanh lan tỏa rộng ra trong nhóm ngân hàng với mức tăng mạnh như: HDB tăng tới 2.250 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh trên 7,7 triệu đơn vị, CTG cũng tăng tới 2.000 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh trên 12,7 triệu đơn vị, VPB tăng 1.200 đồng/cổ phiếu, LPB tăng 800 đồng/cổ phiếu.

Các mã như: ACB, SHB, STB, MBB, BID, VCB, VIB cũng đều có mức tăng khá và giao dịch lớn. Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn 2 mã giảm nhẹ là NVB giảm 100 đồng/cổ phiếu và EIB giảm 150 đồng/cổ phiếu.

Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, có nhiều mã giảm giá mạnh như: ROS giảm tới 9.200 đồng xuống mức giá sàn 122.800 đồng/cổ phiếu, SAB giảm 2.200 đồng/cổ phiếu, NVL giảm 3.400 đồng/cổ phiếu, BVH giảm 2.000 đồng/cổ phiếu đã gây sức ép rất lớn lên chỉ số VN- Index.

Rất may là vẫn còn có những mã cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá mạnh như: VIC tăng 2.500 đồng/cổ phiếu, SSI tăng 2.4000 đồng/cổ phiếu, FPT tăng 700 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, các mã như: HPG, HSG, MSN, SBT, PLX... đều kết phiên trong sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn ngập trong sắc đỏ với các đại diện như: OIL, PVB, PVS, PVC, PVD.

Nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn rất tích cực với hàng loạt mã tăng trần như: TNT, NVT, QCG, ASM, NRC, CCL; trong đó, ASM tăng tới 850 đồng lên mức giá 13.450 đồng và khớp lệnh tới trên 9 triệu đơn vị, QCG tăng 900 đồng lên mức giá 14.200 đồng và khớp lệnh trên 3 triệu đơn vị

Các mã bất động sản khác như: CEO, NDN, DXG, DIG... cũng đều kết phiên trong sắc xanh và giao dịch rất sôi động.

Khối ngoại mua ròng mạnh trên cả 2 sàn. Cụ thể trên HOSE, khối ngoại đã mua vào tới hơn 27,4 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 23,3 triệu đơn vị. Như vậy, khối ngoại đã mua ròng tới hơn 4,1 triệu cổ phiếu trên HOSE, với giá trị mua ròng đạt gần 290 tỷ đồng.

Các mã cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh trên HOSE có thể kể đến như: BVH được khối ngoại mua ròng hơn 6 tỷ đồng, BMP cũng được mua ròng hơn 5 tỷ đồng, CTD cũng được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 11 tỷ đồng. Đặc biệt cổ phiếu thuộc ngành bất động sản là DXG được mua ròng hơn 14,5 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên HOSE có thể kể đến như: HDB đạt 116,9 tỷ đồng; VRE đạt hơn 116,8 tỷ đồng, SSI đạt hơn 112,1 tỷ đồng, VNM mặc dù giảm giá nhưng khối ngoại cũng tích cực gom mạnh cổ phiếu này với giá trị mua ròng đạt hơn 86 tỷ đồng.

Các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh trên HOSE là STB với giá trị hơn 71 tỷ đồng, MSN cũng bị bán ròng hơn 14 tỷ đồng. BID là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên HOSE với hơn 18,6 tỷ đồng.

Trên HNX khối ngoại đã mua vào trên 2,28 triệu cổ phiếu và bán ra trên 1,35 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại đã mua ròng trên HNX gần 932 nghìn cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 5,52 tỷ đồng.

Những mã cổ phiếu trên HNX được khối ngoại mua ròng mạnh là SHB với hơn 16,4 tỷ đồng, VCG được mua ròng hơn 2,1 tỷ đồng, trong khi CEO được mua ròng hơn 3,1 tỷ đồng. Cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất trên HNX thuộc về VCG, đạt gần 18 tỷ đồng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.