Hình phạt cao nhất tài xế Mercedes gây tai nạn ở hầm Kim Liên là 10 năm tù

Theo giới luật sư, với hậu quả chết 2 người tại hầm Kim Liên (Hà Nội) mới đây, khung hình phạt cao nhất đối với tài xế Mercedes có thể lên tới 10 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.
Chú thích ảnh
Cộng đồng mạng "dậy sóng" thay avatar trên mạng xã hội với thông điệp: "Nói không với bia rượu khi lái xe". Ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Ths, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Hà Nội) cho biết: Thời gian gần đây, cả nước xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn nghiêm trọng do tài xế sử dụng rượu bia, chất kích thích, trong đó có nhiều vụ để lại hậu quả chết người thương tâm khiến dư luận hết sức phẫn nộ. 

“Cơ quan có thẩm quyền cần có giải pháp tuyên truyền vận động người dân tìm hiểu, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho chính mình và những người khác. Đặc biệt phải có chế tài thật nghiêm khắc để xử lý những trường hợp vi phạm giao thông nghiêm trọng’, luật sư Đặng Văn Cường nói. 

Theo Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, vụ xe Mercedes tông 2 người chết ở hầm Kim Liên có dấu hiệu tội phạm, tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. 

Nếu xác định được tài xế uống rượu bia, chất kích thích dẫn đến không làm chủ được tốc độ, có lỗi, gây tai nạn giao thông chết người thì có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và mức hình phạt quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. 

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm-Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, với mức nồng độ cồn đo được là 0,751mg/lít khí thở, tài xế Mercedes gây tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong ở hầm Kim Liên rồi bỏ chạy sẽ phải chịu mức xử phạt cao nhất.

Trước đó, Ban An toàn giao thông Hà Nội đã có báo cáo nhanh về kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Mercedes GLA 250 gây ra vụ tai nạn ở hầm Kim Liên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 0h10 ngày 1/5.

Thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn đo được của tài xế Lê Trung Hiếu (sinh năm 1980, ngụ tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) là 0,751 mg/lít khí thở. Tại cơ quan điều tra, tài xế khai nhận có uống 6 lon bia và rượu khi đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm, sau đó đưa một số người bạn về.

Vào thời điểm trên, tài xế Hiếu điều khiển ôtô Mercedes GLA 250 đi qua Hầm Kim Liên hướng Tạ Quang Bửu thì xảy ra va chạm với xe máy Honda Vision đi phía trước cùng chiều. Hậu quả, khiến 2 người phụ nữ đi xe máy là chị Đinh Thị Hải Y. (sinh năm 1976, trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và chị Trần Thị Q. (sinh năm 1976, trú phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) tử vong sau khi đưa đi cấp cứu, 2 phương tiện hư hỏng nặng. 

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Lê Trung Hiếu điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Đến ngã 3 Đại Cồ Việt -Tạ Quang Bửu thì bị Tổ Y4, Đội cảnh sát 141 giữ lại. Cũng trong sáng 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Lê Trung Hiếu để phục vụ điều tra.

“Chiếu theo mức phạt nồng độ cồn đối với ô tô tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, tài xế sẽ phải chịu mức phạt nặng nhất. Cụ thể, tài xế ô tô có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị mức phạt tiền nặng nhất từ 16.000.000 đồng - 18.000.000 đồng; bằng lái xe ô tô sẽ bị “giam” từ 4 đến 6 tháng.

Hơn nữa, hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn làm chết 2 người và gây thiệt hại về tài sản, tài xế có thể phải chịu án 10 năm tù cho hành vi của mình được quy định tại Khoản 2, Điều 260, BLHS 2015 về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, ngoài việc bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân, người gây ra vụ tai nạn này còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về dân sự gồm: Chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng (cấp dưỡng cho con nạn nhân đến khi trưởng thành hoặc con nạn nhân trưởng thành nhưng không có khả năng lao động phải cấp dưỡng cho bố mẹ già của nạn nhân đến khi qua đời ...) và bồi thường một khoản tổn thất về tinh thần.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.