Hình ảnh khác lạ tại ‘điểm đen’ ngập úng Hà Nội sau trận mưa rả rích nhiều ngày

Sau những đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, các “điểm đen” ngập úng tại Hà Nội đã nhanh chóng ráo nước, người dân không còn chật vật tát nước ra khỏi nhà hay dắt xe chết máy giữa đường...
Chú thích ảnh
Hơn 3 ngày qua, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc liên tục xuất hiện những trận mưa lớn. Tuy nhiên, theo ghi nhận của ngành thoát nước, trong nội thành Thủ đô không bị ngập úng.
Chú thích ảnh
Dù Hà Nội xuất hiện mưa rả rích dài ngày, nhưng đường phố không xuất hiện điểm ngập úng.
Chú thích ảnh
Những năm trước, đường Nguyễn Tuân cứ mưa lớn là ngập, người dân sống hai bên đường thường phải "be bờ đắp đập" trước cửa nhà chờ nước rút.
Chú thích ảnh
Từ đầu mùa mưa năm 2026 đến nay, đường Nguyễn Tuân luôn khô ráo dù mưa lớn đến đâu.
Chú thích ảnh
Ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân, một trong những “điểm đen” ngập úng của Hà Nội, nay không còn cảnh hễ mưa là ngập. 
Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Xiển những năm trước đây cứ mưa lớn là ngập thành “biển nước”, có thời điểm nước dâng cao, tràn vào nhà dân. Tuy nhiên, trong những ngày mưa vừa qua, tuyến đường này không còn cảnh ngập úng, các phương tiện lưu thông thuận lợi.
Chú thích ảnh
“Vịnh Triều Khúc”, tên gọi quen thuộc của phố Vũ Đức Úy (phường Thanh Liệt) mỗi khi mưa lớn, nhưng những ngày này đã không còn cảnh nước dâng cao, tràn vào nhà dân hay khiến xe cộ chết máy hàng loạt.
Chú thích ảnh
Những năm trước, mỗi khi mưa lớn, đoạn đường Phạm Tu gần Vành đai 3 thường ngập nặng. Tuy nhiên, trong những ngày mưa vừa qua, tuyến đường này vẫn khô ráo, phương tiện lưu thông thuận lợi.
Chú thích ảnh
Đường 70 từng là một trong những “điểm đen” ngập úng nghiêm trọng của Hà Nội, mỗi khi mưa lớn, nước sông Nhuệ dâng cao, tràn lên khiến tuyến đường bị chia cắt, nhưng mùa mưa năm nay đã không còn cảnh ngập lụt.
Chú thích ảnh
Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, 34/71 điểm nguy cơ úng ngập đã cơ bản được kiểm soát sau các trận mưa đầu mùa 2026.

Nhiều "điểm đen" trong năm 2025, như: Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Lương Thế Vinh, Tố Hữu... bước vào mùa mưa năm 2026 gần như đã thoát ngập. Có được kết quả này là do TP Hà Nội triển khai hàng loạt dự án chống ngập từ đầu năm 2026 đến nay.

Hệ thống bổ sung khoảng 83 ha hồ điều hòa, tăng thêm 3,4 triệu m3 dung tích điều tiết; đồng thời, tăng cường cống thoát nước và trạm bơm. Mực nước đệm tại các hồ được chủ động hạ sớm nhằm tạo khoảng trống chứa nước. Các trạm bơm lớn như Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông... cũng được vận hành đồng bộ.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.